Nhật Bản tiêu hủy gần 10 triệu con gia cầm do dịch cúm

Nhật Bản hiện có 56 ổ dịch cúm gia cầm tại 23 tỉnh, vượt xa kỷ lục số ổ dịch cúm gia cầm từng ghi nhận, trong khi số gia cầm bị tiêu hủy cũng vượt mùa dịch 2020-2021.
Nhật Bản tiêu hủy gần 10 triệu con gia cầm do dịch cúm ảnh 1Công nhân tiêu hủy gia cầm bị nhiễm cúm ở Kobayashi, tỉnh Miyazaki, miền Tây Nam Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Bộ Nông-Lâm và Ngư nghiệp Nhật Bản ngày 9/1 thông báo trong mùa cúm gia cầm, nước này đã tiêu hủy con số kỷ lục 9,98 triệu con tại các trang trại chăn nuôi gia cầm.

Cùng ngày, một nông trại chăn nuôi gia cầm ở thị trấn Shirosato của tỉnh Ibaraki, phía Đông Bắc Tokyo đã xác nhận có ổ dịch gia cầm và bắt đầu tiêu hủy 930.000 con gà tại trang trại này.

[Dịch cúm gia cầm đang diễn biến phức tạp tại Nhật Bản và Nga]

Trên cả nước Nhật Bản hiện có 56 ổ dịch tại 23 tỉnh, vượt xa kỷ lục số ổ dịch cúm gia cầm từng ghi nhận, trong khi số gia cầm bị tiêu hủy cũng vượt mùa dịch 2020-2021.

Mùa cúm gia cầm hiện nay bắt đầu vào tháng 10/2022 - thời điểm cơ quan chức năng nước này xác nhận ca nhiễm cúm gia cầm đầu tiên tại một trang trại gia cầm ở tỉnh Okayama.

Bộ Nông-Lâm và Ngư nghiệp Nhật Bản khẳng định với biện pháp tiêu hủy hàng loạt gia cầm này, người tiêu dùng Nhật Bản không có khả năng nhiễm cúm gia cầm do ăn thịt hoặc trứng từ gà bị nhiễm bệnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhân viên y tế làm việc tại khu vực cách ly trong bệnh viện ở Kochi, Ấn Độ. (Ảnh: ANI/TTXVN)

So sánh mức độ nguy hiểm của virus Nipah và virus SARS-CoV-2

Không giống virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19, vốn lây lan dễ dàng qua đường hô hấp và có thể truyền từ người không triệu chứng, Nipah chủ yếu lây qua tiếp xúc gần với dịch cơ thể người bệnh, như nước bọt, dịch tiết hô hấp.