Nhật Bản: Tokyo thêm hơn 800 ca nhiễm mới trong ngày thứ 2 liên tiếp

Thủ đô Tokyo của Nhật Bản đã phải trải qua ngày thứ 2 liên tiếp có thêm hơn 800 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Nhật Bản: Tokyo thêm hơn 800 ca nhiễm mới trong ngày thứ 2 liên tiếp ảnh 1Người dân di chuyển trên đường phố tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 21/12/2020. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 25/12, thủ đô Tokyo ghi nhận thêm 884 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Đây là ngày thứ 2 liên tiếp thành phố này có trên 800 ca nhiễm mới, với số ca bệnh nặng là 81, tăng 8 ca so với một ngày trước đó và cũng là con số cao nhất kể từ khi tình trạng khẩn cấp được dỡ bỏ.

Tính đến chiều 25/12, thủ đô Tokyo đã xác nhận 4 trường hợp trở về từ Anh hoặc tiếp xúc gần có dương tính với virus SARS-CoV-2. Cả 4 người đều chưa có hiểu hiện nghiêm trọng và Viện các bệnh truyền nhiễm quốc gia Nhật Bản đang phân tích mẫu bệnh phẩm xem có phải là virus biến thể mới hay không.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Katsunobu Kato cho biết Nhật Bản vẫn chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2 vừa được phát hiện ở Anh và Nam Phi.

Chính phủ Nhật Bản đã dừng nhập cảnh đối với người đến từ Vương quốc Anh. Tuy nhiên, trên cơ sở đánh giá tình trạng lây nhiễm virus biến thể mới tại các quốc gia khác, chính phủ sẽ cân nhắc áp dụng các biện pháp linh hoạt trong quản lý người nhập cảnh.

[Cảnh báo bùng nổ ca nhiễm tại Tokyo, Hàn Quốc ghi nhận số ca nhiễm cao]

Trong khi đó, theo Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi, nguyên nhân khiến cho người đứng đầu Lực lượng Phòng vệ trên biển Nhật Bản, Tham mưu trưởng Yamamura Hiroshi và cấp phó của ông là Nishinari Hito mắc COVID-19 là do họ tham dự một bữa tiệc chia tay vào ngày 16/12. Buổi tiệc có sự tham gia của 14 người.

Mặc dù các biện pháp phòng dịch đã được thực hiện như giữ khoảng cách giữa các vị trí ngồi, dùng tấm kính chắn... nhưng hai người này đã đi chúc rượu các thành viên khác.

Trước đó, ngày 21/12, cả hai đã được xác nhận nhiễm COVID-19 sau khi xét nghiệm bằng phương pháp PCR.

Cùng ngày Bộ trưởng Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Norihisa Tamura thông báo Chính phủ Nhật Bản đã quyết định chi 269,3 tỷ yen (tương đương 2,6 tỷ USD) từ quỹ dự phòng nhằm đảm bảo số giường bệnh điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19.

Theo đó, mỗi cơ sở y tế điều trị bệnh nhân COVID-19 gặp khó khăn về giường bệnh sẽ được hỗ trợ 15 triệu yên/1 giường (145.000 USD) chăm sóc bệnh nhân nặng và 4,5 triệu yên/ 1 giường (43.000 USD) chăm sóc bệnh nhân nhẹ.

Việc hỗ trợ tiền trực tiếp cho các cơ sở y tế được xem là giải pháp cấp bách để ứng phó với dịch bệnh hiện nay tại những cơ sở y tế đang quá tải về giường bệnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục