Nhật Bản, Trung Quốc cân nhắc sớm tổ chức đối thoại kinh tế cấp cao

Chính phủ Nhật Bản và Trung Quốc đang cân nhắc tổ chức một cuộc đối thoại kinh tế cấp cao tại Trung Quốc vào mùa Xuân tới, để thảo luận về các vấn đề đầu tư và thương mại.
Nhật Bản, Trung Quốc cân nhắc sớm tổ chức đối thoại kinh tế cấp cao ảnh 1

Kyodo đưa tin, ngày 31/12, các nguồn thạo tin cho biết, Chính phủ Nhật Bản và Trung Quốc đang cân nhắc tổ chức một cuộc đối thoại kinh tế cấp cao tại Trung Quốc vào mùa Xuân tới, để thảo luận về các vấn đề đầu tư và thương mại.

Thông qua cuộc đối thoại cấp bộ trưởng này, hai nước sẽ hướng tới việc cải thiện quan hệ, dựa trên một thời kỳ mới của mối quan hệ mà Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhất trí thiết lập trong cuộc gặp song phương tại Bắc Kinh vào tháng 10 vừa qua.

[Trung Quốc, Nhật Bản chuẩn bị hội đàm về các dự án cơ sở hạ tầng]

Các nguồn tin cho hay, Trung Quốc đang hy vọng thúc đẩy quan hệ với Nhật Bản, trong bối cảnh xung đột thương mại Mỹ-Trung.

Đây sẽ là cuộc đối thoại thứ 5 giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Cuộc đối thoại Nhật-Trung gần đây nhất diễn ra tại Tokyo vào tháng 4 vừa qua.

Tokyo và Bắc Kinh được cho là sẽ thảo luận về những cách thức thúc đẩy thương mại tự do và duy trì hệ thống thương mại đa phương, vào thời điểm khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đang theo đuổi các chính sách "Nước Mỹ trước tiên"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục