Nhật Bản yêu cầu Mỹ miễn trừ khỏi kế hoạch áp thuế xe hơi

Nhật Bản kêu gọi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump không áp thuế nhập khẩu bổ sung lên tới 25% cho mặt hàng xe hơi và phụ tùng xe hơi của Nhật Bản.
Nhật Bản yêu cầu Mỹ miễn trừ khỏi kế hoạch áp thuế xe hơi ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Kyodo đưa tin Bộ trưởng Chính sách Kinh tế và Tài chính Nhật Bản Toshimitsu Motegi ngày 10/8 chỉ rõ rằng ông đã yêu cầu Mỹ miễn trừ Nhật Bản khỏi kế hoạch gây tranh cãi về việc áp thuế nhập khẩu cao đối với xe hơi và phụ tùng xe hơi.

Phát biểu với phóng viên sau cuộc gặp Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer trong khuôn khổ vòng đàm phán thương mại cấp bộ trưởng đầu tiên tại Washington, Bộ trưởng Motegi nêu rõ: "Tôi đã nói rõ với phía Mỹ rằng việc Nhật Bản và Mỹ đảm bảo xây dựng lòng tin trong chính sách thương mại là điều tuyệt đối cần thiết. Chúng tôi đã nhất trí tiếp tục tham vấn dựa trên mối quan hệ tin cậy."

[Nhật Bản và Mỹ chưa tìm được tiếng nói chung về thương mại]

Phát biểu của ông Motegi được đưa ra nhằm kêu gọi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump không áp thuế nhập khẩu bổ sung lên tới 25% cho mặt hàng xe hơi và phụ tùng xe hơi của Nhật Bản, đồng minh chính của Mỹ tại châu Á.

Theo Bộ trưởng Motegi, ông và ông Lighthizer lên kế hoạch tổ chức vòng đàm phán thứ hai vào tháng Chín, có khả năng diễn ra trước cuộc gặp dự kiến giữa Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Trump bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên hợp quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục