Nhật-Trung 'bắt tay' xây dựng nhà máy thủy điện lớn nhất Đông Nam Á

Sumitomo Corp và Kayan Hydro Energy, chi nhánh của PowerChina tại Indonesia, đã ký thỏa thuận cùng hợp tác xây dựng nhà máy thủy điện trị giá 17,8 tỷ USD trên đảo Borneo của Indonesia.
Nhật-Trung 'bắt tay' xây dựng nhà máy thủy điện lớn nhất Đông Nam Á ảnh 1Dự án Kayan Cascade sẽ bao gồm việc xây dựng 5 con đập dọc theo sông Kayan với tổng công suất phát điện là 9GW, khi hoàn thành, nhà máy thủy điện này sẽ lớn nhất khu vực Đông Nam Á.(Nguồn: antaranews.com)

Theo nhật báo Nikkei Asia, ngày 6/10, Tập đoàn xây dựng, thương mại Nhật Bản Sumitomo Corp và công ty xây dựng Kayan Hydro Energy (KHE), chi nhánh của Tập đoàn xây dựng điện của Trung Quốc (PowerChina) tại Indonesia, đã ký thỏa thuận cùng hợp tác xây dựng nhà máy thủy điện trị giá 17,8 tỷ USD trên đảo Borneo của Indonesia.

Chủ tịch KHE Andrew Suryali cho hay dự án Kayan Cascade, nằm trong khuôn khổ Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc.

Theo kế hoạch, dự án Kayan Cascade sẽ bao gồm việc xây dựng 5 con đập dọc theo sông Kayan với tổng công suất phát điện là 9GW, khi hoàn thành, nhà máy thủy điện này sẽ lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

[Trung Quốc bắt đầu xây nhà máy thủy điện 17 tỷ USD ở Indonesia]

Hiện nhà máy thủy điện lớn nhất Indonesia là Cirata ở tỉnh Tây Java, có công suất 1GW.

Ông Andrew Suryali cho biết sau hơn 10 năm trì hoãn, dự án Kayan Cascade cuối cùng cũng được triển khai xây dựng trong năm 2022 khi Indonesia thúc đẩy các ngành công nghiệp xanh ở Bắc Kalimantan như một phần trong cam kết trung hòa phát mức thải carbon vào năm 2060.

Ông Andrew Suryali cho biết dự án sẽ triển khai với kế hoạch xây dựng đập Kayan 1, cách Tanjung Selor, thủ phủ của Bắc Kalimantan khoảng 2,5 giờ đi thuyền. Đập này sẽ tạo ra 900MW điện khi hoàn thành vào năm 2026. Đập cuối cùng, Kayan 5, sẽ là đập lớn nhất, với công suất dự kiến là 3,3GW, dự kiến hoàn thành vào năm 2035.

Ông Andrew Suryali nhấn mạnh với sự tham gia của Sumitomo, chúng tôi sẽ thay đổi một số nội dung kế hoạch đã xây dựng trước đó để phù hợp với tình hình thực tế để đạt hiệu quả cao hơn.

Công ty Sumitomo đã tham gia một số dự án nhà máy điện ở Indonesia, nhưng đây là lần đầu tiên công ty Nhật Bản tham gia vào một dự án phát triển thủy điện lớn ở nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á.

Trong khi đó, ông Satoshi Matsui, Tổng Giám đốc kinh doanh cơ sở hạ tầng châu Á và châu Đại Dương của tập đoàn Sumitomo, cho biết dự án Kayan Cascade có ý nghĩa quan trọng góp phần vào chương trình chuyển đổi năng lượng ở Indonesia, hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững trong tương lai và giảm lượng khí thải carbon.

Hiện Sumitomo vẫn đang tiến hành thẩm định những vấn đề liên quan đến dự án, nhất là vấn đề tài chính.

Đây là dự án lớn, do đó, công ty đang xem xét khả năng tìm kiếm hỗ trợ tài chính từ chính phủ Nhật Bản thông qua Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản.

Ông Andrew Suryali cho biết thông tin từ trang web dự án cho thấy, PowerChina bắt đầu nghiên cứu tiềm năng thủy điện của sông Kayan vào năm 2008 và KHE đã nhận được giấy phép chính cho dự án vào năm 2011.

Tuy nhiên, việc xây dựng đã bị chậm lại do địa hình khó khăn, cơ sở hạ tầng cơ bản kém và các rào cản về thủ tục hành chính.

Khu vực Bắc Kalimantan, giáp với bang Sabah của Malaysia, cũng đang được coi là trung tâm của các kế hoạch phát triển ngành công nghiệp xanh của Chính phủ Indonesia. Khu vực này có nhiều sông lớn, có tiềm năng phát triển thủy điện với công suất lên tới 23GW./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục