Nhiều công ty châu Âu cân nhắc dịch chuyển đầu tư khỏi Trung Quốc

Cuộc khảo sát các thành viên ECCC cho thấy gần 1/4 số người được hỏi đang cân nhắc chuyển các khoản đầu tư hiện tại hoặc kế hoạch chuyển đầu tư khỏi Trung Quốc, cao gấp hơn hai lần so với đầu năm.
Nhiều công ty châu Âu cân nhắc dịch chuyển đầu tư khỏi Trung Quốc ảnh 1Hàng hóa tại cảng Dương Sơn, Thượng Hải, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phòng Thương mại châu Âu tại Trung Quốc (ECCC) ngày 5/5 cho biết các doanh nghiệp châu Âu tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang ngày càng tìm cách chuyển đầu tư sang các thị trường khác do các biện pháp ngăn chặn COVID-19 nghiêm ngặt của Trung Quốc và gián đoạn chuỗi cung ứng.

Cuộc khảo sát các thành viên ECCC cho thấy gần 1/4 số người được hỏi đang cân nhắc chuyển các khoản đầu tư hiện tại hoặc kế hoạch chuyển đầu tư  khỏi Trung Quốc, cao gấp hơn hai lần so với tỷ lệ hồi đầu năm.

Chủ tịch ECCC Jorg Wuttke cho hay: “Các thành viên đang vượt qua cơn bão, nhưng nếu tình hình hiện tại kéo dài, họ sẽ ngày càng đánh giá các lựa chọn thay thế ngoài Trung Quốc.”

Khoảng 60% trong số 372 doanh nghiệp tham gia cuộc khảo sát trên cho biết rằng họ hạ thấp dự báo doanh thu cho năm nay.

[Các biện pháp phong tỏa có thể tác động mạnh tới kinh tế Trung Quốc]

Các biện pháp phong tỏa khiến gián đoạn chuỗi cung ứng, với 92% doanh nghiệp tham gia cuộc khảo sát cho rằng họ chịu ảnh hưởng tiêu cực từ các lệnh phong tỏa, gồm có đóng cửa cảng gần đây, giảm vận tải đường bộ và tăng chi phí vận tải đường biển.

Theo tập đoàn tài chính Nomura (Nhật Bản), tính đến ngày 3/5, 43 thành phố ở Trung Quốc bị phong tỏa một phần hoặc toàn bộ hoặc thực hiện các biện pháp kiểm soát dựa trên khu vực với việc hạn chế việc đi lại của người dân.

Phần lớn trong số 25 triệu người dân Thượng Hải đã phải chịu đựng hơn một tháng bị “giam hãm” trong các khu dân cư./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục