Nhu cầu SUV và EV đẩy giá xe xuất khẩu của Hàn Quốc tăng cao kỷ lục

Trong 11 tháng kể từ đầu năm nay, Hàn Quốc xuất khẩu tổng 2,52 triệu chiếc xe, trị giá 64.500 tỷ won (49,5 tỷ USD), vượt 54.000 tỷ won của năm ngoái, với mức giá trung bình đạt 25,6 triệu won.

Xe ôtô mới của nhà máy sản xuất xe Ssangyong chờ xuất xưởng ở Pyeongtaek (Hàn Quốc). (Ảnh: AFP/TTXVN)
Xe ôtô mới của nhà máy sản xuất xe Ssangyong chờ xuất xưởng ở Pyeongtaek (Hàn Quốc). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo số liệu của Hiệp hội Các Nhà Chế tạo Ôtô Hàn Quốc (KAMA), giá xe xuất khẩu của nước này cao kỷ lục trong năm 2023, nhờ nhu cầu đối với mẫu xe thể thao đa dụng (SUV) và xe điện (EV).

Trong 11 tháng kể từ đầu năm nay, Hàn Quốc xuất khẩu tổng 2,52 triệu chiếc xe, trị giá 64.500 tỷ won (49,5 tỷ USD), vượt 54.000 tỷ won của năm ngoái, với mức giá trung bình đạt 25,6 triệu won.

Đây là lần đầu tiên giá một chiếc xe vượt 25 triệu won.

Giá xe đã duy trì đà tăng trong vài năm qua, từ mức 16,7 triệu won vào năm 2018 và 17,9 triệu won vào năm 2019.

Với đà tăng giá hiện nay, KAMA dự báo tổng kim ngạch xuất khẩu ôtô của Hàn Quốc có thể lần đầu tiên vượt 70.000 tỷ won.

KAMA cho rằng giá xe xuất khẩu tăng là do các mẫu xe có giá trị gia tăng cao như SUV và EV ngày càng được ưa chuộng tại các thị trường quốc tế.

Trong 11 tháng kể từ đầu năm nay, 18,3 triệu chiếc SUV đã được xuất khẩu, chiếm 72,8% trong tổng số xe chở khách xuất khẩu.

Số EV được tiêu thụ tại nước ngoài tăng 65,7%, đạt 316.000 chiếc, còn lượng xuất khẩu xe động cơ lai đạt 283.000 chiếc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Bài đăng ngày 9/7/2026 trên tạp chí ôtô Auto Plus - một trong những ấn phẩm chuyên ngành ôtô có lượng phát hành lớn tại Pháp, với những đánh giá tích cực về mẫu xe điện mini VF 2 của VinFast. (Ảnh: TTXVN phát)

Xe điện Việt Nam gây chú ý trên báo Pháp

Theo Auto Plus, với giá bán 188 triệu đồng (khoảng 6.300 euro), đã bao gồm pin, VF 2 là một trong những mẫu ôtô điện có giá thấp nhất trên thị trường Việt Nam.