"Những bức tường xanh" giảm ô nhiễm trên đường phố

"Những bức tường xanh" làm bằng cây cối ở các hẻm đô thị vốn toàn bê tông và kính, có thể làm giảm đáng kể ô nhiễm trên đường.

Trong một bài nghiên cứu đăng trên tạp chí Khoa học và Công nghệ môi trường củaAnh ra ngày 18/7, các nhà khoa học Anh cho biết "những bức tường xanh" làm bằngcây cối, bụi rậm và những cây trồng khác ở các hẻm đô thị vốn toàn bê tông vàkính, có thể làm giảm đáng kể mức độ ô nhiễm trên đường.

Qua nghiên cứu, các nhà khoa học của Trường Đại học Birmingham (Anh) nhận thấyrằng do lượng khí ô nhiễm không thể dễ dàng thoát khỏi các hẻm phố, nên "bứctường xanh" của cỏ, tầm xuân leo và các loài cây khác sẽ trở thành một bộ lọckhí ô nhiễm hết sức lý tưởng.

Và thay vì chỉ giảm được mức độ ô nhiễm không khí khoảng 1-2% như suy nghĩ trướcđây, "những bức tường xanh" này có thể giúp giảm mạnh mức độ ô nhiễm tới 30%.

Cây cối ở các thành phố làm sạch không khí bằng cách loại bỏ khí điôxít nitơ vàcác loại chất siêu nhỏ, cả hai đều là sản phẩm thải ra của hoạt động giao thông,và đều có hại cho sức khỏe con người.

Các chất gây ô nhiễm này hiện đang là những vấn đề đáng quan ngại ở các thànhphố trên khắp thế giới. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ước tính rằng ô nhiễm khôngkhí đã làm cho hơn 1 triệu người bị chết yểu mỗi năm.

Giáo sư Rob Mackenzie của Trường Đại học Birmingham, cho biết nhiều sáng kiếnxung quanh việc giảm ô nhiễm trên đường phố đã được đưa ra, như bỏ ôtô cũ, rồilắp thêm bộ phận lọc xúc tác cho ôtô...

Tuy nhiên, một số giải pháp trong số này đã không đạt được tác dụng như mongmuốn.

Theo Giáo sư, lợi ích của những "bức tường xanh" là chúng có thể làm sạch khôngkhí lọt vào và ở lại trong hẻm phố, việc trồng thêm những "bức tường xanh" nhưvậy ở trên một con đường chiến lược, có thể là một giải pháp tương đối dễ dàngvà hiệu quả để kiểm soát các vấn đề về ô nhiễm./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục