Những sự kiện văn hóa đặc sắc mùa Thu không thể bỏ lỡ tại Hà Nội

Thành phố Hà Nội sẽ là điểm hẹn của nhiều sự kiện văn hóa vào những ngày Thu tới để người dân được thưởng thức những “bữa tiệc” về tinh thần, hòa mình vào tiết trời dịu nhẹ.
Những sự kiện văn hóa đặc sắc mùa Thu không thể bỏ lỡ tại Hà Nội ảnh 1Chương trình hòa nhạc ngoài trời Vietnam Airlines Classic-Hanoi Concert 2018 do Vietnam Airlines phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức vào ngày 6/10.

Mùa Thu Hà Nội, mùa mát mẻ và nên thơ nhất trong năm, khơi gợi trong lòng nhiều người những cảm xúc lãng mạn, hòa mình trong khung cảnh những chiếc lá vàng xào xạc rơi xuống vỉa hè ven đường.

Và, thành phố Hà Nội sẽ là điểm hẹn của nhiều sự kiện văn hóa vào những ngày Thu tới để người dân được thưởng thức những “bữa tiệc” về tinh thần, để “say” trong tiết trời hay đơn giản lặng lẽ tận hưởng cảm giác khoan thai giữa nắng vàng trải dài trên từng con phố hòa lẫn mùi hương nồng nàn của hoa Sữa.

1. Chương trình hòa nhạc ngoài trời Vietnam Airlines Classic-Hanoi Concert 2018

Vốn được gán mác “nhạc hàn lâm”, “nhạc quý tộc”, lần này dàn nhạc giao hưởng hàng đầu thế giới London Symphony Orchestra quyết tâm chinh phục mọi đối tượng thính giả bằng việc… rời khán phòng để hòa mình vào sân khấu ngoài trời. Điều đó làm nên sự thú vị cho đêm diễn và dự kiến sẽ thu hút rất nhiều sự quan tâm của công chúng, bao gồm cả những ai yêu mến nhạc giao hưởng lẫn những người chưa từng có cơ hội trải nghiệm dòng nhạc này.

London Symphony Orchestra là một dàn nhạc giao hưởng với 95 nhạc công tài năng quốc tế, được dẫn dắt bởi nữ nhạc trưởng Elim Chan, một trong những nhạc trưởng xuất sắc nhất thế giới.

[Hà Nội và Vietnam Airlines tổ chức hòa nhạc tại phố đi bộ Hồ Gươm]

London Symphony Orchestra sẽ phục vụ khán giả yêu âm nhạc trong suốt 105 phút tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ, và được truyền hình ra các màn hình lớn tại đường Đinh Tiên Hoàng và quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục để khán giả thưởng thức miễn phí khi tới tham gia hoạt động tại không gian phố đi bộ quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Đây là năm thứ hai sự kiện âm nhạc hoành tráng và đỉnh cao này được tổ chức tại thủ đô. Tiếp nối sự thành công của năm 2017, cơ hội được thực sự hòa mình vào dòng chảy âm nhạc kinh điển của thế giới không dễ tìm hẳn sẽ là cái cớ rất duyên để đông đảo công chúng và du khách đến với Vietnam Airlines Classic-Hanoi Concert 2018.

2. Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ V

Đối với những tín đồ phim ảnh thì sự kiện liên hoan phim Quốc tế Hà Nội (HANIFF) được tổ chức hai năm một lần đã không còn xa lạ. Tại HANIFF lần thứ V (năm 2018), ban tổ chức dự kiến trình chiếu tác phẩm đến từ 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nhóm phim tranh giải năm nay phải chấp hành điều lệ chưa từng tham dự các liên hoan quốc tế tại khu vực châu Á.

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động tuyển chọn phim, liên hoan Phim sẽ diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc khác như: Trại sáng tác HANIFF và Chợ dự án làm Phim; hội thảo “Tiêu điểm điện ảnh Ba Lan”, hội thảo “Kinh nghiệm thành công quốc tế của Điện ảnh Iran”; triển lãm “Bối cảnh quay phim đặc sắc tại Việt Nam”; chương trình chiếu phim ngoài trời, giao lưu/biểu diễn thời trang”…

[Liên hoan phim quốc tế Hà Nội chiếu miễn phí các tuyệt phẩm Oscar]

Với khẩu hiệu “Điện ảnh-Hội nhập và phát triển bền vững”, Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội (HANIFF) với những đề cử phim xuất sắc cùng rất nhiều hoạt động liên quan hứa hẹn sẽ làm thỏa lòng những ai say mê nghệ thuật thứ 7.

Những sự kiện văn hóa đặc sắc mùa Thu không thể bỏ lỡ tại Hà Nội ảnh 2Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ 5 tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 27-31/10/2018.

3. Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội năm 2018

Văn hóa ẩm thực Hà Nội với những nét đặc sắc riêng có, đã và đang được phát huy làm cầu nối trong giao lưu văn hóa, góp phần thúc đẩy và phát triển du lịch Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung.

Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội được xây dựng với mong muốn trở thành một sự kiện văn hóa nhằm mục đích tôn vinh và giới thiệu tới người dân Hà Nội và du khách từ khắp mọi miền đất nước cũng như du khách quốc tế về di sản văn hóa ẩm thực Hà Nội.

[Hà Nội lần đầu tiên tổ chức lễ hội văn hóa ẩm thực]

Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Lễ hội sẽ mở ra những không gian văn hóa các làng nghề gắn với di sản ẩm thực tiêu biểu của Hà Nội.

Những món ăn tiêu biểu như bún, phở, cốm, xôi, giò chả... được trình diễn trực tiếp quy trình thực hành tạo nên sản phẩm, được giới thiệu qua các tác phẩm nghệ thuật chủ đề Hà Nội xưa và nay và được trưng bày, giới thiệu sản phẩm trực tiếp theo quy trình đảm bảo vệ sinh và an toàn thực phẩm.

Những sự kiện văn hóa đặc sắc mùa Thu không thể bỏ lỡ tại Hà Nội ảnh 3Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội năm 2018 diễn ra từ ngày 5-7/10/2018 tại Công viên Thống Nhất.

4. Triển lãm “Gương vô cực”

Ra đời từ cuộc gặp gỡ giữa hai họa sỹ, một nhà thơ và một nhà soạn nhạc đến từ những miền đất và nền văn hóa khác nhau, triển lãm “Gương vô cực” là giao điểm giữa hội họa, văn chương và âm nhạc, giữa các nghệ sĩ đã dành thời gian tiếp cận và lĩnh hội một thứ ngôn ngữ hoàn toàn khác xa “cội nguồn” văn hóa của họ-Phương Đông và Phương Tây. Trên một phương diện nào đó, mọi rào cản văn hóa cũng bị gỡ bỏ thông qua sự giao thoa, thẩm thấu này.

Trong buổi khai mạc triển lãm, khán giả được thưởng thức màn trình diễn thư pháp của nghệ sỹ Christian Hadengue trên nền thu âm thơ và độc tấu piano live của nghệ sĩ piano kiêm nhạc sỹ sáng tác Mark Lockett. Đêm khai mạc “Gương vô cực” với phần trình diễn thư pháp và độc tấu piano live ắt hẳn là một sự kiện rất được mong đợi.

Những sự kiện văn hóa đặc sắc mùa Thu không thể bỏ lỡ tại Hà Nội ảnh 4Triển lãm “Gương vô cực” do Trung tâm văn hóa Pháp tại Hà Nội-L’Espace tổ chức tại 24 Tràng Tiền, Hà Nội. Triển lãm mở cửa đến ngày 31/10/2018
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục