Nigeria: Hơn 100 học sinh được trả tự do sau 3 tháng bị bắt cóc

Khoảng 1.000 học sinh, sinh viên tại Nigeria đã bị bắt cóc từ tháng 12/2020. Hầu hết các em đã được trả tự do sau các cuộc thương lượng, nhưng rất nhiều em vẫn đang bị giam giữ.
Nigeria: Hơn 100 học sinh được trả tự do sau 3 tháng bị bắt cóc ảnh 1Một bà mẹ vui mừng gặp lại con gái sau khi nữ sinh này được bọn bắt cóc thả tại Kaduna, Tây Bắc Nigreia ngày 25/7/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các tay súng Nigeria đã trả tự do cho các em còn lại trong số hơn 100 học sinh mà lực lượng này đã bắt cóc cách đây 3 tháng tại một trường Hồi giáo ở Tây Bắc bang Niger.

Trước đó, 136 học sinh trường Tegina đã bị các tay súng bắt cóc ngày 30/5. Một số em đã thiệt mạng trong thời gian bị bắt giữ, 15 em đã trốn thoát.

Phát biểu với báo giới ngày 26/8, Hiệu trưởng trường Tegina, ông Abubakar Alhassan cho biết: "Tất cả học sinh đã được thả. Chúng tôi đang đưa các em về nhà.”

Ông không cung cấp thông tin chi tiết cũng như không cho biết nhà trường có phải trả tiền chuộc hay không.

Khu vực Tây Bắc và miền Trung Nigeria thường xuyên chứng kiến các vụ tấn công, cướp bóc và bắt cóc hàng loạt do các băng nhóm tội phạm địa phương thực hiện.

Tuy nhiên, trong năm nay, chúng chuyển mục tiêu sang học sinh và sinh viên hòng đòi tiền chuộc.

[Nigeria: Thêm 15 học sinh bị bắt cóc được thả sau khi trả tiền chuộc]

Khoảng 1.000 học sinh, sinh viên đã bị bắt cóc từ tháng 12/2020. Hầu hết các em đã được trả tự do sau các cuộc thương lượng, nhưng rất nhiều em vẫn đang bị giam giữ trong các lán trại của các tay súng ở trong rừng.

Bạo lực ở Tây Bắc và miền Trung Nigeria bắt nguồn từ các cuộc đụng độ giữa những người chăn nuôi gia súc du mục và nông dân địa phương về đất đai và nguồn nước.

Nhưng cuộc khủng hoảng an ninh đã trở thành các cuộc tấn công trả đũa, bắt cóc và cướp bóc hàng loạt.

Các băng nhóm bắt cóc tống tiền và có dấu hiệu cho thấy mối quan hệ giữa chúng với các chiến binh Hồi giáo nổi dậy ở phía Đông Bắc của đất nước.

Hầu hết các băng nhóm này ẩn náu trong khu vực rừng rậm ở các bang Kaduna, Katsina, Niger và Zamfara.

Tổng thống Muhammadu Buhari đã ra lệnh triển khai quân đội và không kích các khu trại của chúng, nhưng tình hình chưa thực sự chuyển biến./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục