3 công dân Trung Quốc và 2 người Mauritania bị bắt cóc ở Tây Nam Mali

Hãng tin Al-Akhbar của Mauritania cũng cho biết các tay súng đi xe môtô đã tấn công công trường xây dựng, đốt phá các thiết bị xây dựng cũng như xe bồn chở nhiên liệu trước khi bắt cóc con tin.
3 công dân Trung Quốc và 2 người Mauritania bị bắt cóc ở Tây Nam Mali ảnh 1Binh sỹ Mali tuần tra tại khu vực hay xảy ra các cuộc tấn công thánh chiến. (Nguồn: news.yahoo.com)

Ngày 17/7, lực lượng vũ trang Mali thông báo 3 công dân Trung Quốc và 2 công dân Mauritania làm việc cho một công ty xây dựng đã bị bắt cóc ở khu vực Tây Nam Mali, gần biên giới với Mauritania.

Theo quân đội Mali, vụ tấn công xảy ra tại công trường cách thị trấn Kwala khoảng 55 km.

Các tay súng đã bắt cóc con tin, cướp 5 xe tải và phá hủy nhiều thiết bị xây dựng của công ty xây dựng Covec (Trung Quốc) và công ty xây dựng đường bộ ATTM (Mauritania).

[Tổng thư ký LHQ đề nghị tăng thêm 2.000 lính gìn giữ hòa bình tại Mali]

Hãng tin Al-Akhbar của Mauritania cũng cho biết các tay súng đi xe môtô đã tấn công công trường xây dựng, đốt phá các thiết bị xây dựng cũng như xe bồn chở nhiên liệu trước khi bắt cóc con tin. 

Mali đối mặt với cuộc tấn công thánh chiến kể từ năm 2012, ban đầu bùng phát tại miền Bắc Mali, sau đó lan ra miền Trung nước này cùng các nước láng giềng Burkina Faso và Niger.

Xung đột khiến hàng nghìn người thiệt mạng, hàng trăm nghìn người phải rời nhà đi lánh nạn và tàn phá kinh tế của một trong những nước nghèo nhất thế giới.

Các vụ bắt cóc người Mali và người nước ngoài cũng thường xuyên xảy ra tại nước này./.   

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhân viên y tế khử trùng thiết bị sau khi một bệnh nhân nghi nhiễm Ebola tử vong, tại Bunia, tỉnh Ituri, Cộng hòa Dân chủ Congo, ngày 21/5/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Dịch Ebola: WHO và CDC châu Phi công bố kế hoạch lớn

Chương trình ứng phó kéo dài từ tháng 6-11/2026 tập trung vào các lĩnh vực điều phối khẩn cấp, giám sát dịch tễ, xét nghiệm, kiểm soát lây nhiễm, điều trị bệnh nhân, tăng cường truyền thông cộng đồng.

Ảnh minh họa.

Niger: Gần 50 người chết giữa sa mạc Sahara

Chính quyền Agadez cho biết việc bị thiếu nước và không thể sửa chữa xe giữa môi trường sa mạc khắc nghiệt, nơi thiếu các điểm tiếp tế, khiến khả năng sống sót của con người là rất thấp.

Đội tuyển Tunisia. (Ảnh: Báo Thể thao&Văn hóa)

World Cup 2026: Đại bàng Carthage chờ ngày cất cánh

Đội tuyển Tunisia được dự đoán sẽ dựa vào khả năng tổ chức phòng ngự, sự ổn định về chiến thuật-những phẩm chất từ lâu đã giúp họ trở thành một trong những đội tuyển giàu sức chống chịu nhất châu Phi.