Burkina Faso: Hàng nghìn dân thường phải sơ tán do bạo lực đẫm máu

Theo Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), những kẻ có vũ trang thực hiện cuộc tấn công vào đêm 4/6 đến rạng sáng 5/6 tại làng Solhan, khiến 138 người thiệt mạng.
Burkina Faso: Hàng nghìn dân thường phải sơ tán do bạo lực đẫm máu ảnh 1Khói bốc lên từ hiện trường một vụ tấn công tại Ouagadougou, Burkina Faso, ngày 232018. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngay 8/6, chính quyền Burkina Faso cho biết khoảng 7.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa sau cuộc tấn công vào làng Solhan, Đông Bắc Burkina Faso, khiến 160 người thiệt mạng.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Thủ tướng Burkinabe Christophe Dabiré cho biết những người này đã đến Sebba, thủ phủ của tỉnh Yagha, nằm cách Solhan khoảng 15km.

Theo Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), những kẻ có vũ trang thực hiện cuộc tấn công vào đêm 4/6 đến rạng sáng 5/6 tại làng Solhan, khiến 138 người thiệt mạng.

Tuy nhiên, các nguồn tin địa phương cho biết số người thiệt mạng là 160 người và đây được xem là cuộc tấn công đẫm máu nhất do các phần tử thánh chiến thực hiện ở Burkina Faso kể từ năm 2015.

Ngoài ra, gần 40 người bị thương nặng đã được đưa đến các bệnh viện trong vùng và ở thủ đô Ouagadougou.

[Tấn công thánh chiến tại Burkina Faso làm 100 dân thường thiệt mạng]

Người phát ngôn của UNHCR, ông Babar Baloch, bày tỏ quan ngại về tính mạng của khoảng 3.300 người phải chạy trốn sau vụ tấn công trên đến các làng gần Sebba và Sampelga, trong đó có hơn 2.000 trẻ em và 500 phụ nữ.

Ông Baloch cảnh báo nguy cơ thiếu hụt nhu yếu phẩm cần thiết viện trợ cho những người này. 

Quan chức UNHCR cho biết cơ quan này và các đối tác đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để thiết lập 200 nơi trú ẩn và hỗ trợ những người phải chạy trốn xung đột, đồng thời nhấn mạnh "cần thêm nguồn lực để tăng cường viện trợ."

Trong 6 năm qua, Burkina Faso, một quốc gia nghèo ở Sahel giáp với Mali và Niger, đã phải đối mặt với các cuộc tấn công ngày càng thường xuyên và đẫm máu của các phần tử thánh chiến.

Các lực lượng an ninh đang phải vật lộn để ngăn chặn vòng xoáy bạo lực thánh chiến, đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.400 người và khiến hơn 1triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn từ năm 2015./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục