Nigeria phát động chiến dịch quốc gia nhằm chống lại tin giả

Bộ trưởng Thông tin và Văn hóa Nigeria Alhaji Lai Mohammed nhấn mạnh tin tức giả mạo có khả năng làm suy giảm lòng tin của công chúng đối với truyền thông, và khi đó xã hội sẽ gặp rắc rối.
Nigeria phát động chiến dịch quốc gia nhằm chống lại tin giả ảnh 1(Nguồn: Livemint)

Nigeria đã phát động một chiến dịch quốc gia nhằm chống lại các thông tin giả, một hiện tượng được cho là mang tính toàn cầu, hết sức nguy hiểm, có thể gây ra những hậu quả khôn lường, đe dọa hòa bình, an ninh và sự ổn định của một quốc gia.

Ngày 11/7, Bộ trưởng Thông tin và Văn hóa Nigeria Alhaji Lai Mohammed nhấn mạnh tin tức giả mạo có khả năng làm suy giảm lòng tin của công chúng đối với truyền thông, và khi đó xã hội sẽ gặp rắc rối.

Ông cho biết từ cuối năm ngoái, chính phủ liên bang đã ý thức được mức độ nguy hiểm của vấn nạn này, kêu gọi người dân cảnh giác với tin tức giả mạo và những phát ngôn có dụng ý xấu.

Trong bối cảnh Nigeria sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào năm sau, việc đẩy mạnh chiến dịch và kiểm soát tin tức giả càng đặc biệt được coi trọng và sự tham gia của người dân có ý nghĩa quan trọng.

[Facebook triển khai chương trình chống tin giả tại Brazil]

Bộ trưởng Mohammed nhấn mạnh Chính phủ Nigeria sẽ sử dụng tất cả các biện pháp và công cụ để phổ biến các thông tin chính thống, gồm cả các phương tiện thông tin truyền thống, mạng xã hội cũng như cơ quan truyền thông chính thống, để người dân có thể tiếp cận thông tin chính xác.

Ông cũng khẳng định chiến dịch không sử dụng các biện pháp cưỡng chế và kiểm duyệt, đồng thời kêu gọi các phương tiện truyền thông hỗ trợ thực hiện chiến dịch, khuyến cáo người dân không nên chia sẻ tin tức hoặc tin nhắn nếu như chưa xác minh được nguồn gốc và tính xác thực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục