Nissan sẽ sản xuất xe hơi giá rẻ tại Thái Lan

Nissan sẽ ra mắt người tiêu dùng Thái Lan sản phẩm xe hơi giá rẻ đầu tiên vào ngày 1/4 - có tên March ở Thái Lan, Trung Quốc và Nhật.
Nissan sẽ ra mắt người tiêu dùng Thái Lan sản phẩm xe hơi giá rẻ đầu tiênvào ngày 1/4. Hãng dự tính bán được 1 triệu xe loại này mỗi năm trên toàncầu vào năm 2013.

Đây là chiếc Compact năm cửa, dung tích động cơ 1.200cc. Chiếc xe có tênMarch ở Thái Lan, Trung Quốc và Nhật Bản. Nó còn mang tên Micra ở các thị trườngnhư Ấn Độ, châu Âu và một số thị trường khác.

Nissan dự định sản xuất 90.000 chiếc xe này mỗi năm tại Thái Lan. 70.000chiếc trong số đó sẽ được xuất khẩu.

Tại Thái Lan, March được bán với giá tương đương từ 11.500 USD đến 16.500USD, rẻ hơn khoảng 20% so với xe cùng chủng loại nhưng khác hãng sản xuất.

Nissan cho biết hãng sẽ bán mẫu xe mới này tại 160 quốc gia và vùng lãnhthổ trên thế giới. Thái Lan là một trong bốn đại bản doanh chế tạo và xuất khẩu xeNissan ra toàn thế giới. Ba đầu mối còn lại là Trung Quốc, Ấn Độ và Mexico.

Với sự xuất hiện của mẫu xe March, sản lượng xe của Nissan tại Thái lan sẽtăng lên 200.000 chiếc/năm. Chiếc xe sẽ được chế tạo từ những vật liệu mới, đượcthiết kế riêng biệt để trở thành xe giá rẻ cho một số thị trường.

Bằng động thái này, Nissan đã trở thành hãng sản xuất xe hơi nước ngoài đầu tiên tại Thái Lan cho ra đời sản phẩm xe “kinh tế,” theo chủ trương khuyếnkhích phát triển của chính phủ Thái Lan.

Năm hãng sản xuất còn lại đã nhận được giấy phép nhưng chưa tiến hành sảnxuất là Toyota, Mitsubishi, Honda, Suzuki và hãng xe Ấn Độ Tata.

Tuy được bán với giá rẻ, nhưng Nissan March đạt tiêu chuẩn khí thải Euro4.Sau năm năm đi vào sản xuất, sản lượng mẫu xe này tại Thái Lan sẽ là 100.000chiếc/năm.

Nissan March sẽ được sản xuất tại Trung Quốc từ nửa cuối năm nay./.

Tùng Lâm (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Trụ sở hãng ôtô Mazda tại Fuchu, tỉnh Hiroshima, Nhật Bản. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Mazda Motor thay đổi chiến lược xe điện toàn cầu

Tại Mỹ và châu Âu, những thị trường trọng điểm của Mazda, chính phủ các nước đang xem xét lại các chính sách về xe điện, tạo thêm thời gian cho hãng xe này tung ra các mẫu xe điện của riêng mình.