Nỗ lực mới của G7 nhằm kiềm chế tình trạng nhiệt độ Trái Đất gia tăng

Các bộ trưởng tái khẳng định cam kết huy động 100 tỷ USD mỗi năm trong giai đoạn 2020-2025 nhằm tăng cường nguồn tài chính dành cho biến đổi khí hậu.
Nỗ lực mới của G7 nhằm kiềm chế tình trạng nhiệt độ Trái Đất gia tăng ảnh 1Khói bốc lên từ nhà máy nhiệt điện ở Adamsville, bang Alabama, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các bộ trưởng môi trường từ Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) ngày 21/5 nhất trí thực hiện các bước đi cụ thể vào cuối năm nay để ngừng hoạt động tài trợ của chính phủ cho các nhà máy nhiệt điện đốt than như một phần trong nỗ lực kiềm chế sự nóng lên toàn cầu.

Trong thông cáo sau Hội nghị trực tuyến do Vương quốc Anh chủ trì diễn ra trong hai ngày, các bộ trưởng môi trường G7 nêu rõ: "Chúng tôi cam kết thực hiện các bước cụ thể hướng tới chấm dứt tuyệt đối sự hỗ trợ trực tiếp mới của chính phủ đối với hoạt động sản xuất nhiệt điện quốc tế sử dụng than vào cuối năm 2021, bao gồm thông qua vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), tài chính xuất khẩu, đầu tư, hỗ trợ tài chính và xúc tiến thương mại."

Tuy nhiên, thông cáo không đề cập đến khả năng loại bỏ việc sản xuất điện sử dụng nhiên liệu than hay không, khiến các nhà phân tích cho rằng lời kêu gọi của G7 sẽ có ít tác động đến các nỗ lực toàn cầu nhằm giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.

Việc loại bỏ sự hỗ trợ của chính phủ đối với việc tài trợ cho nhiên liệu hóa thạch, vốn thải ra một lượng lớn khí gây hiệu ứng nhà kính làm Trái Đất ấm lên, được coi là yếu tố cần thiết để hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu ở 1,5 độ C, so với mức tiền công nghiệp.

[Các bộ trưởng G7 khẳng định cam kết với mục tiêu trung hòa khí thải]

Ngoài ra, Hội nghị cấp bộ trưởng G7 khẳng định quyết tâm đặt vấn đề khí hậu, đa dạng sinh học và môi trường vào trọng tâm của các chiến lược và dự án đầu tư phục hồi sau đại dịch COVID-19, chuyển đổi nền kinh tế nhằm thúc đẩy phát triển bền vững, tạo việc làm “xanh,” thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng sạch, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, chuyển đổi sang chuỗi cung ứng bền vững và đưa vấn đề khí hậu và đa dạng sinh học vào quá trình ra quyết định kinh tế.

Tại hội nghị, các bộ trưởng tái khẳng định cam kết huy động 100 tỷ USD mỗi năm trong giai đoạn 2020-2025 nhằm tăng cường nguồn tài chính dành cho biến đổi khí hậu.

Hội nghị cũng đưa ra cam kết chấm dứt tình trạng mất rừng tự nhiên và khôi phục 350 triệu hecta rừng vào năm 2030 và nỗ lực hướng tới việc chấm dứt tình trạng đánh bắt cá bất hợp pháp và cải thiện đa dạng sinh học biển ở các vùng biển quốc tế.

Hội nghị bộ trưởng môi trường các nước G7 gồm Anh, Mỹ, Canada, Nhật Bản, Pháp, Italy và Đức, có sự tham gia của Ấn Độ, Australia, Nam Phi và Hàn Quốc với tư cách khách mời./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.