Nỗ lực phối hợp tìm kiếm các nạn nhân mất tích của tàu cá

Sáng 20/7, Bộ Quốc phòng điều động máy bay hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích của BTh 97478 TS bị mất liên lạc theo đề nghị của UBND tỉnh Bình Thuận vào tối 19/7.
Nỗ lực phối hợp tìm kiếm các nạn nhân mất tích của tàu cá ảnh 1Tàu của Bộ đội Biên phòng Bình Thuận tìm kiếm tại khu vực tàu cá BTh 97478 TS bị mất liên lạc. (Ảnh: TTXVN phát)

Thông tin từ Văn phòng Ủy ban Quốc gia về Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, sáng 20/7, Bộ Quốc phòng đã điều động máy bay hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích theo đề nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận vào tối 19/7.

Cụ thể, máy bay DHC.6 - số hiệu 773 (dự bị 771) bay tìm kiếm và chỉ thị mục tiêu cho 4 tàu mặt nước (KN 471, KN 733, KN 466, KN408) đang tìm kiếm tại khu vực cách Tây Bắc đảo Sinh Tồn, quần đảo Trường Sa khoảng 80 hải lý, máy bay đã cất cánh lúc 9 giờ 30 phút ngày 20/7 để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn.

Cùng với đó, Bộ Quốc phòng đã điều tàu CSB 7011 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Tàu CN-09 số hiệu BP11.19.01 thuộc Bộ Tư lệnh Biên phòng cơ động đến khu vực hiện trường tàu BTh 97478 TS bị mất liên lạc tổ chức tìm kiếm, đồng thời đón và chăm sóc y tế các ngư dân đã được cứu sống đưa về bờ.

Để công tác tìm kiếm các nạn nhân gặp sự cố trên biển, Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Doãn Thái Đức chỉ đạo Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam tiếp tục phát thông báo hàng hải; đồng thời huy động các tàu, thuyền hoạt động khu vực trên tham gia tìm kiếm cứu nạn các ngư dân còn mất tích.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận, Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục huy động các tàu cá của địa phương tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Theo Văn phòng Ủy ban Quốc gia về Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, lúc 7 giờ 45 phút ngày 20/7, tàu CSB 7011 đã tiếp cận được tàu BĐ 96935 TS tại vị trí phía Đông Đông Bắc, cách đảo Phú Quý 155 hải lý. Tuy nhiên, tại khu vực trên, gió Tây Nam cấp 6, biển động, không đảm bảo an toàn cho tàu CSB 7011 tiếp cận tàu BĐ 96935 TS để đưa 4 ngư dân sang tàu CSB 7011.

[Bình Thuận: Tìm thấy 4 lao động trên tàu cá bị mất liên lạc] 

Lúc 9 giờ 35 phút ngày 20/7, Tổ Quân y của tàu CSB 7011 đã tiếp cận được tàu BĐ 96935 TS và tiến hành kiểm tra sức khỏe các ngư dân bị nạn. Qua kiểm tra, sức khỏe 4 lao động đang dần phục hồi nhưng vẫn còn yếu, chưa thể chuyển sang tàu CSB 7011 được.

Trước tình hình trên, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã chỉ đạo tàu CSB 7011 cử Tổ Quân y của tàu ở lại tàu BĐ 96935 TS theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho 4 lao động. Hiện tàu CSB 7011 đang kèm tàu BĐ 96935 TS về vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa.

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển chỉ đạo Hải đoàn 32 phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng tổ chức đón tàu cá BĐ 96935 TS về cảng, đồng thời chuẩn bị xe cứu thương của Hải đoàn 32 đưa 4 lao động đi cấp cứu tại bệnh viện.

Trước đó, lúc 5 giờ 7 phút ngày 10/7, tại vị trí cách phía Nam Đông Nam đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận khoảng 85 hải lý, tàu cá BTh 97478 TS có 15 lao động bị mất liên lạc, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận và chủ tàu đề nghị hỗ trợ tìm kiếm.

Đến 13h10 ngày 19/7/2022, tàu cá BĐ 96935 TS (do ông Lê Minh Thư, trú tại xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định làm chủ) phát hiện một thúng chai trên đó có 4 thuyền viên của tàu cá BTh 97478TS tại vị trí cách Tây Bắc đảo Sinh Tồn khoảng 80 hải lý (trong đó có 1 người sức khỏe yếu).

Theo thông tin từ 4 thuyền viên được cứu sống, khi tàu BTh 97478 TS bị sóng đánh gần chìm, 15 lao động trên tàu đã chia ra, đi trên 2 thuyền thúng tìm cách thoát thân. Trong đó, một thuyền thúng có 7 người và một thuyền thúng có 8 người. Thuyền thúng 7 người trôi về hướng quần đảo Trường Sa. Sau nhiều ngày lênh đênh, 3 người đã chết do quá sức chịu đựng. Những người còn sống phải bỏ các thi thể xuống biển, nhưng không rõ vị trí. Riêng thúng có 8 người hiện chưa có thông tin.

Bốn lao động được tàu cá BĐ 96935 TS cứu vớt gồm Hà Văn Tấn (sinh năm 1972, trú tại khu phố 3, phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết); Nguyễn Thành Luyến (sinh năm 1986, trú tại khu phố 4, phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết); Trần Theo (sinh năm 1967, trú tại khu phố 6, phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết); Trần Thuận Thanh (sinh năm 1968, trú tại khu phố 8, phường Đức Nghĩa, thành phố Phan Thiết).

Nỗ lực phối hợp tìm kiếm các nạn nhân mất tích của tàu cá ảnh 2Tàu của Bộ đội Biên phòng Bình Thuận tìm kiếm tại khu vực tàu cá BTh 97478 TS bị mất liên lạc. (Ảnh: TTXVN phát)

Tham gia tìm kiếm tàu cá BTh 97478 TS, ngoài máy bay DHC.6 - số hiệu 773, hiện có các tàu CN 09 BP 11.19.01, tàu SAR 413 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3, tàu CSB 7011 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và 11 tàu cá của ngư dân.

Tình hình thời tiết tại khu vực tìm kiếm tàu cá BTh 97478 TS có gió Tây Nam cấp 5, cấp 6; sóng biển cao từ 3-4m, ảnh hưởng trực tiếp và gây khó khăn trong quá trình tổ chức tìm kiếm của các lực lượng chức năng.

Dự kiến sáng 21/7, Bộ Quốc phòng tiếp tục sử dụng các tàu bay để tham gia tìm kiếm cứu nạn các lao động đang mất tích.

Trong một diễn biến khác, Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Chỉ huy trưởng Trung tâm Quốc gia điều hành tìm kiếm cứu nạn thuộc Cục Cứu hộ cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu cho biết lúc 11 giờ 15 phút ngày 20/7, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thuộc Cục Cứu hộ cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng, nhận được thông tin từ Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam về việc tàu cá Bình Định 91464 TS gồm 4 lao động bị phá nước chìm, cách Đông Bắc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 120 hải lý.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm Quốc gia điều hành tìm kiếm cứu nạn đã tham mưu cho lãnh đạo Văn phòng Ủy ban Quốc gia về Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của tỉnh Bình Định, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định, Khánh Hòa, huy động lực lượng tàu cá hoạt động trên vùng biển tàu bị nạn, tổ chức quan sát và tìm kiếm cứu nạn tàu cá bị nạn trên.

Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng Hải Việt Nam phát thông báo hàng hải yêu cầu các tàu, thuyền hoạt động trên vùng biển có tàu bị nạn để thực hiện việc tìm kiếm cứu nạn 4 thuyền viên trên. Đến 15 giờ 10 phút ngày 20/7, theo báo cáo của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng Hải Việt Nam, đã có 1 tàu nước ngoài PACIFICSPIRIT (quốc tịch Mavshlis) hoạt động trên tuyến hàng hải vớt được 4 thuyền viên trên.

Hiện tàu SAR 2701 đang trên đường đi cứu nạn vẫn duy trì liên lạc với tàu nước ngoài PACIFICSPIRIT (quốc tịch Mavshlis) để tiếp cận và đón 4 ngư dân đưa vào bờ bàn giao cho chính quyền địa phương và gia đình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục