Nông dân Thanh Hà háo hức thu hoạch vải thiều chín sớm
Diện tích vải chín sớm của toàn huyện đạt hơn 1.300 ha, diện tích cho thu hoạch khoảng gần 800 ha, năng suất trung bình đạt từ 10-12 tấn/ha/năm.
Từ năm 2010 huyện Thanh Hà (Hải Dương) mở rộng diện tích chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả tại 4 xã gồm Thanh Bính, Thanh Thủy, Thanh Xá, Thanh Khê sang trồng các giống vải chín sớm như: U Hồng, U Trứng, Tàu Lai cho năng suất chất lượng cao và đặc biệt thu hoạch sớm hơn từ 25 đến 30 ngày so với vải chính vụ. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Thu hoạch vải chín sớm tại hộ nông dân Vũ Hữu Quyết, xã Thanh Bính. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Sơ chế vải thiều trước khi đi tiêu thụ tại một cơ sở kinh doanh ở xã Thanh Bính. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Nông dân xã Thanh Bính thu hoạch vải chín sớm. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Thu hoạch vải chín sớm tại hộ nông dân Quách Văn Đính, xã Thanh Xá. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Thu hoạch vải chín sớm tại hộ nông dân Quách Văn Đính, xã Thanh Xá. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Hải Dương tổ chức lễ công bố quyết định của Tổ chức kỷ lục Việt Nam công nhận kỷ lục Việt Nam về cây vải thiều lâu năm nhất cho cây vải tổ ở thôn Thúy Lâm, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà.
Mới sáng sớm nhưng tỉnh lộ 390 chạy qua huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, đã nườm nượp xe thồ vải ra các điểm cân, không khí mua bán tại các điểm này nhộn nhịp từ sáng sớm đến tối mịt.
Lô vải thiều đầu mùa đầu tiên với khối lượng hơn 1 tấn vừa xuất khẩu thành công sang thị trường Mỹ. Số vải này được trồng theo tiêu chuẩn GlobalGap và đã được chiếu xạ tại thành phố Hồ Chí Minh.