Nồng độ phóng xạ tại Hà Nội có chiều hướng giảm

Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, nồng độ phóng xạ trong không khí tại Hà Nội đo được đều rất thấp và đang có chiều hướng giảm.

Thông tin mới nhất từ Tổ công tác xử lý thông tin sự cố Nhà máy điện hạt nhân Fukushima I (Bộ Khoa học và Công nghệ) vào tối 14/4 cho biết, nồng độ phóng xạ trong không khí tại Hà Nội đang có chiều hướng giảm.

Theo đó, tính toán mô phỏng cho thấy đám mây phóng xạ đang tồn tại trên vùng Đông Nam Á. Đám mây này tiếp tục lan rộng đến Ấn Độ và xuống phía Nam bán cầu.

Hiện, "nồng độ hạt nhân phóng xạ đo được tại các trạm quan trắc ở Đông Nam Á thấp hơn mức cho phép hàng trăm nghìn lần và không làm thay đổi nền phông phóng xạ hiện tại trong vùng," thông báo cho biết.

Tại Việt Nam, trong mẫu son khí do Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam) đo tại Hà Nội, mức độ I-131, Cs-134 và Cs-137 đo được đều rất thấp và đang có chiều hướng giảm.

Số liệu của các trạm quan trắc thuộc Viện Nghiên cứu hạt nhân (Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam) đo đạc tại Đà Lạt và Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, các đồng vị phóng xạ nhân tạo ghi nhận được đều ở mức rất thấp, không ảnh hưởng đến sức khỏe con người và môi trường.

Tổ công tác cũng cho biết, tại Đà Lạt chỉ phát hiện nồng độ phóng xạ I-131 và không phát hiện thấy Cs-134 và Cs-137 như thông báo ngày hôm qua (13/4)./.

Vũ Huy Hùng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.