'Nữ hoàng Bollywood' Lata Mangeshkar qua đời, nghi do COVID-19

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhấn mạnh các thế hệ tiếp theo sẽ nhớ đến nghệ sỹ Lata Mangeshkar - với giọng hát du dương có thể mê hoặc lòng người - như một biểu tượng của nền văn hóa nước này.
'Nữ hoàng Bollywood' Lata Mangeshkar qua đời, nghi do COVID-19 ảnh 1Nghệ sỹ Ấn Độ Lata Mangeshkar. (Nguồn: PTI)

Nghệ sỹ nổi tiếng Lata Mangeshkar, người được hàng triệu người mệnh danh là "chim sơn ca của Ấn Độ" và cầm trịch trên sóng phát thanh hàng thập kỷ, đã qua đời ở tuổi 92 vào ngày 6/2.

Bà đã trút hơi thở cuối cùng tại một bệnh viện ở Mumbai sau khi phải nhập viện vì có các triệu chứng của COVID-19 vào ngày 11/1 vừa qua.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã thể hiện sự tiếc thương trước sự ra đi của người nghệ sỹ được nhiều người yêu mến Mangeshkar. Ông nhấn mạnh các thế hệ tiếp theo sẽ nhớ đến người nghệ sỹ tài năng với giọng hát du dương có thể mê hoặc lòng người này như một biểu tượng của nền văn hóa Ấn Độ.

Nữ nghệ sỹ Mangeshkar sinh ngày 28/9/1929 tại thành phố Indore, miền Trung Ấn Độ. Bà là con nhà truyền thống nghệ thuật, lại được trời phú cho chất giọng đẹp và lạ.

[Siêu sao Bollywood Aishwarya Rai dương tính với virus SARS-CoV-2]

Cha bà, ông Dinanath Mangeshkar, là chủ một nhà hát và là ca sỹ nổi tiếng, dạy bà thanh nhạc từ khi bà 5 tuổi.

Năm 13 tuổi, bà đã hát nhạc phim của hãng phim danh tiếng Marathi. Từ đó, giọng hát của bà trong các bộ phim của Bollywood đã góp phần kéo công chúng đến rạp phim bởi chinh phục được trái tim hàng trăm triệu công chúng đất nước mình.

Cố Thủ tướng Jawaharlal Nehru từng rất xúc động khi nghe bà hát một bài ca về xứ sở.

Đến nay, bà Mangeshkar đã hát nhạc phim cho hơn 1.000 bộ phim Bollywood và đã hát hơn 36 ngôn ngữ địa phương Ấn Độ cũng như các thứ tiếng khác.

Khi đã ở tuổi 75, bà Mangeshkar vẫn còn được mời hát trong bộ phim mới "Veer Zaara" (Chuyện tình vượt thời gian) - bộ phim được ví như thiên niên tình sử Romeo và Juliet hiện đại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục