Ông Donald Trump kêu gọi OPEC không giảm sản lượng dầu mỏ

Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi OPEC không giảm sản lượng

Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh không cắt giảm sản lượng dầu mỏ trong năm 2019 nhằm tránh đẩy giá dầu thế giới lên cao.
Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi OPEC không giảm sản lượng ảnh 1Công nhân kiểm tra đường ống dẫn dầu ở giếng dầu Bai Hassan, phía tây thành phố Kirkuk, miền Bắc Iraq ngày 19/10/2017. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/12 kêu gọi Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh không cắt giảm sản lượng dầu mỏ trong năm 2019 nhằm tránh đẩy giá dầu thế giới lên cao.

Trong một dòng trạng thái trên Twitter trước thềm một cuộc họp của OPEC, dự kiến ngày 6/12, để thảo luận khả năng cắt giảm nguồn cung, Tổng thống Trump viết: "Hy vọng OPEC sẽ giữ nguyên sản lượng như hiện nay. Thế giới không muốn thấy, cũng không cần giá dầu tăng cao hơn nữa."

[OPEC đang hướng tới thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu]

OPEC và các đối tác, bao gồm cả Nga, dự định sẽ họp tại Vienna (Áo) để quyết định hạn ngạch sản xuất dầu. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) hồi tháng trước công bố báo cáo cho biết thị trường dầu mỏ thế giới trong năm 2019 sẽ chứng kiến tình trạng cung vượt cầu do nhu cầu tiêu thụ "vàng đen" có xu hướng giảm, liên quan trực tiếp tới tăng trưởng kinh tế tại một số nước giảm tốc.

Mới đây, Nga và Saudi Arabia đã nhất trí gia hạn thỏa thuận về cắt giảm sản lượng dầu nhằm kiểm soát lượng cung.

Nga là nước sản xuất dầu lớn thứ 3 thế giới, sau Mỹ và Saudi Arabia. Trong nhiều năm qua, Nga đã hợp tác với OPEC để phục hồi giá dầu sau đợt giảm mạnh năm 2014./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục