Ông Lê Ngọc Quang giữ chức Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam

Ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Đài Truyền hình Việt Nam, đã chính thức được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam từ 1/4/2021.
Ông Lê Ngọc Quang giữ chức Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam ảnh 1Ông Lê Ngọc Quang được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 408/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Đài Truyền hình Việt Nam, giữ chức Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam từ ngày 1/4/2021.

Ông Lê Ngọc Quang sinh năm 1974, quê quán ở tỉnh Thanh Hóa.

Ông Lê Ngọc Quang từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó ban Ban Thời sự Đài Truyền hình Việt Nam; Trưởng ban Ban Thời sự Đài Truyền hình Việt Nam; Phó Tổng Giám đốc Thường trực Đài Truyền hình Việt Nam.

[Bổ nhiệm ông Lê Hoài Trung giữ chức Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương]

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Lê Ngọc Quang được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Quyết định 407/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định ông Trần Bình Minh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, thôi giữ chức Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam từ ngày 1/4/2021./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục