OPEC: Nhiều yếu tố thúc đẩy mức tiêu thụ dầu mỏ trong năm 2024

OPEC nhận định rằng sang năm 2024, tăng trưởng kinh tế toàn cầu vững chắc, trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc tiếp tục được cải thiện, dự kiến sẽ thúc đẩy hơn nữa mức tiêu thụ dầu.
OPEC: Nhiều yếu tố thúc đẩy mức tiêu thụ dầu mỏ trong năm 2024 ảnh 1Nhà máy lọc dầu Aramco ở Jeddah, Saudi Arabia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã giữ nguyên dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu trong năm 2023 và năm 2024 do nền kinh tế thế giới tăng trưởng vững từ đầu năm đến nay và dự kiến nhu cầu dầu mỏ sẽ tăng ở Trung Quốc.

Trong báo cáo hàng tháng OPEC cho biết, nhu cầu dầu thế giới sẽ tăng 2,25 triệu thùng/ngày trong năm 2024, thấp hơn so với mức tăng 2,44 triệu thùng/ngày trong năm 2023.

OPEC nhận định rằng sang năm 2024, tăng trưởng kinh tế toàn cầu vững chắc, trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc tiếp tục được cải thiện, dự kiến sẽ thúc đẩy hơn nữa mức tiêu thụ dầu.

[IEA hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu năm 2024]

OPEC và các đồng minh, được gọi là OPEC+, bắt đầu hạn chế nguồn cung từ năm 2022 để hỗ trợ giá dầu.

Báo cáo cũng cho biết nhu cầu trong thời gian còn lại của năm nay và năm tới có thể bị ảnh hưởng ở một số nơi trên thế giới, đồng thời cắt giảm dự báo về tổng nhu cầu thế giới trong quý hiện nay và ba tháng đầu năm 2024.

Báo cáo cũng cho biết sản lượng dầu của OPEC tăng trong tháng 9/2023 bất chấp cam kết cắt giảm nguồn cung của OPEC+, do sản lượng tăng ở Nigeria (Ni-giê-ri-a), Saudi Arabia và Kuwait./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Vàng miếng tại sàn giao dịch ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Giá vàng vẫn loanh quanh ngưỡng 5.000 USD mỗi ounce

Thị trường vàng ghi nhận sự biến động mạnh kể từ đợt sụt giảm lịch sử vào đầu tháng này, thời điểm giá vàng giảm từ mức đỉnh kỷ lục trên 5.595 USD/ounce xuống gần 4.400 USD/ounce chỉ trong hai ngày.

Xuyên Tết giữ thông suốt cửa ngõ biên cương

Xuyên Tết giữ thông suốt cửa ngõ biên cương

Trong không khí Tết, khi nhiều hoạt động tạm lắng, thì tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh - tuyến biên giới trọng điểm tiếp giáp Campuchia - nhịp độ giao thương vẫn duy trì ở cường độ cao.