Pakistan triệu hồi Cao ủy tại Ấn Độ Sohail Mahmood về nước

Ngày 18/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Mohammad Faisal cho biết nước này đã triệu hồi Cao ủy tại Ấn Độ Sohail Mahmood về nước.
Pakistan triệu hồi Cao ủy tại Ấn Độ Sohail Mahmood về nước ảnh 1Hiện trường vụ đánh bom xe đẫm máu ở Kashmir. (Nguồn: ndtv.com)

Theo THX, ngày 18/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Mohammad Faisal cho biết nước này đã triệu hồi Cao ủy tại Ấn Độ về nước.

Ông Sohail Mahmood đã rời New Dehli ngay trong sáng nay.

Tài khoản chính thức của ông Faisal trên mạng xã hội Twitter cho biết, Pakistan đã triệu hồi Cao ủy Sohail Mahmood để tham vấn.

[Ấn Độ triệu Đại sứ Pakistan sau vụ tấn công đẫm máu tại Kashmir]

Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan được đưa ra sau khi hai nước tranh cãi gay gắt về cuộc tấn công diễn ra tại phần lãnh thổ thuộc bang Kashmir nằm dưới sự kiểm soát của Ấn Độ vào tuần trước, khiến 40 binh sỹ thiệt mạng.

New Dehli đã chỉ trích kịch liệt Islamabad về cuộc tấn công này, song Pakistan đã bác bỏ cáo buộc của Ấn Độ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục