Ông nhấn mạnh: "Khi không đưa ra câu trả lời rõ ràng cho đề nghị của Mỹ vềngừng xây khu định cư, Chính quyền của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahuđang gạt bỏ hòa bình cho khu vực và phải chịu trách nhiệm về thất bại này."
Tuyên bố trên của Palestine được đưa ra sau khi Mỹ xác nhận ngừng thuyết phụcIsrael gia hạn lệnh đình chỉ xây các khu định cư mới cho người Do Thái trên cácvùng lãnh thổ chiếm đóng của Palestine. Trước đó, Mỹ đã thừa nhận thất bạitrong nỗ lực này.
Một quan chức Mỹ nói rằng sau nhiều cuộc tham vấn với các bên liên quan, Mỹnhận thấy việc gia hạn một lệnh đình chỉ hoạt động xây khu định cư, vừa hếthiệu lực hồi cuối tháng Chín vừa qua, vào thời điểm hiện nay không phải là yếutố cơ bản nhất để nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp giữa Israel vàPalestine.
Tuy nhiên, Nhà Trắng tuyên bố sẽ tiếp tục tìm cách phá vỡ thế bế tắc hiện naytrong tiến trình hòa bình Trung Đông, đồng thời cho biết các nhà đàm phán củaIsrael và Palestine sẽ tới Washington vào tuần tới.
Cùng ngày, Liên minh châu Âu (EU) cũng khẳng định rằng chính sách củaIsrael ở Đông Jerusalem đang gây tổn hại cho triển vọng đạt được giải pháphai nhà nước cùng tồn tại hòa bình.
Theo báo cáo hàng năm của EU, nếu xu hướng chiếm đóng hiện nay củaIsrael không được chặn lại thì khả năng khu vực Đông Jerusalem là thủ đôcủa Nhà nước Palestine trong tương lai là không thể thực hiện được vàđiều này gây nguy hại nghiêm trọng cho hòa bình của cả hai nước.
EU còn cảnh báo chính sách của Israel cũng gây tổn hại đến "vai tròquyết định" của Đông Jerusalem trong đờisống văn hóa, xã hội, kinh tế và chính trị của Palestine. Trong khi đó,ngày càng có thêm nhiều nước trên thế giới ủng hộ Nhà nước Palestine độc lập,mới đây nhất là Brazil, Argentina và Uruguay.
Theo Phái đoàn ngoại giao của Palestine tại Liên hợp quốc, cho đến nay đã cókhoảng 104 nước công nhận Nhà nước Palestine độc lập và 150 nước thiết lập cácmối quan hệ ngoại giao với chính quyền này./.