Panama hồi hương nhiều cổ vật thời kỳ tiền Colombo từ các nhà sưu tập cá nhân

Số cổ vật vừa được thu hồi bao gồm 32 mảnh gốm sứ, đầu mũi tên bằng đá, đồ trang trí bằng vàng và một số đồ vật khác có niên đại khoảng năm 750 sau Công nguyên.

Các mảnh gốm sứ, đầu mũi tên bằng đá có niên đại khoảng năm 750 sau Công nguyên. (Ảnh: TTXVN phát)
Các mảnh gốm sứ, đầu mũi tên bằng đá có niên đại khoảng năm 750 sau Công nguyên. (Ảnh: TTXVN phát)

Phóng viên TTXVN tại châu Mỹ dẫn thông báo ngày 19/4 của Bộ Văn hóa Panama (Micultura) cho biết cơ quan này đã thu hồi thành công 36 cổ vật có từ thời kỳ tiền Colombo từ các nhà sưu tập cá nhân tại Italia và Mỹ.

Số cổ vật vừa được thu hồi bao gồm 32 mảnh gốm sứ, đầu mũi tên bằng đá, đồ trang trí bằng vàng và một số đồ vật khác có niên đại khoảng năm 750 sau Công nguyên.

Đặc biệt trong số này có một bình gốm có niên đại khoảng 1.000-1.200 năm sau Công nguyên, được làm ở khu vực Gran Chiriquí nằm giữa miền Nam Costa Rica và miền Tây Panama.

Bộ trưởng Văn hóa Panama, ông Giselle González, cho biết với việc thu hồi trên, quốc gia Trung Mỹ này đã hồi hương tổng cộng 378 cổ vật kể từ 2019 đến nay và sẽ tiếp tục nỗ lực để bảo tồn và gìn giữ di sản văn hóa đất nước, cũng như chống nạn buôn lậu cổ vật.

Cũng theo ông González, tất cả các cổ vật được hồi hương sẽ được trưng bày tại Bảo tàng Nhân chủng học Reina Torres de Araúz ở thủ đô Panama City trong thời gian tới.

ttxvn_2104_co vat panama (2).jpg
Các nhà khảo cổ phân tích hiện vật. (Ảnh: TTXVN phát)

Trước đó, hồi tháng 8/2022, Panama cũng đã tiếp nhận từ Hà Lan một bộ sưu tập gồm 343 hiện vật gốm thời kỳ tiền Colombo. Đây là đợt nhận lại các cổ vật quy mô lớn nhất trong lịch sử quốc gia Trung Mỹ này.

Bộ Ngoại giao Panama cho biết Đại sứ Panama tại Hà Lan đã phát hiện các đồ gốm trên tại Đại học Leiden và ngôi trường này sau đó đã bày tỏ mong muốn trả lại bộ sưu tập cho Panama.

Panama là thành viên của Công ước năm 1970 của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) về các biện pháp ngăn cấm xuất, nhập khẩu và chuyển giao trái phép quyền sở hữu tài sản văn hóa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.