Peru: Biểu tình phản đối dự luật cải cách giáo dục

Ngày 4/7, cảnh sát Peru đã sử dụng hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông biểu tình đang đổ về tòa nhà Quốc hội ở thủ đô Lima.
Ngày 4/7, cảnh sát Peru đã sử dụng hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông biểu tình chủ yếu là sinh viên đang đổ về tòa nhà Quốc hội ở thủ đô Lima.

Trước đó, những người biểu tình đã gây hỗn loạn trên nhiều tuyến phố và một số người quá khích bị bắt sau khi xô xát với cảnh sát.

Cuộc biểu tình diễn ra nhằm phản đối một dự luật mà những người chỉ trích cho rằng sẽ ảnh hưởng đến quyền tự quyết của các trường đại học và khiến hàng nghìn người bị mất việc làm.

Tuy nhiên, Tổng thống Peru Ollanta Humala khẳng định dự luật này sẽ cải thiện chất lượng của các dịch vụ công lập vốn hoạt động trì trệ và hệ thống giáo dục đại học lạc hậu tại nước này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục