Nhận lời mời tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2026-2031), PGS.TS Bùi Thị An, Đại biểu đoàn phụ nữ Hà Nội, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà Nội, đã có những chia sẻ đầy tâm huyết với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus về hành trình cống hiến không mỏi mệt và những kỳ vọng đổi mới trong nhiệm kỳ mới
Chuyển dịch mạnh mẽ từ "hỗ trợ" sang "trao quyền"
-Thưa PGS.TS Bùi Thị An, được biết bà là đại biểu cao tuổi nhất tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026-2031
PGS.TS Bùi Thị An: Được tham dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV không chỉ là vinh dự của cá nhân tôi mà còn là sự ghi nhận đối với các thế hệ phụ nữ đã cống hiến cho đất nước. Đây là lần thứ 5 tôi vinh dự được tham gia Đại hội, trong đó có 3 khoá tôi tham gia Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam.
Ở tuổi 83, được đứng trong hàng ngũ những người phụ nữ tiêu biểu của cả nước, tôi càng cảm nhận rõ trách nhiệm phải tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Tôi luôn muốn nhắn nhủ rằng: Tuổi tác không giới hạn sự cống hiến. Phụ nữ ở bất kỳ độ tuổi nào cũng đều có thể đóng góp cho gia đình, cộng đồng và đất nước nếu được tạo điều kiện, phát huy đúng năng lực.
- Nhìn lại nhiệm kỳ XIII (2021-2026) vừa qua, bà đánh giá như thế nào về những nỗ lực của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam?
PGS.TS Bùi Thị An: Tôi cho rằng tất cả các nhiệm kỳ, các cấp lãnh đạo Hội đều đã rất nỗ lực. Tuy nhiên, nhiệm kỳ XIII (2021-2026) vừa qua ghi dấu nhiều đổi mới mạnh mẽ trong bối cảnh đất nước đối mặt với khó khăn và thay đổi chưa từng có như đại dịch Covid-19, biến đổi khí hậu, chuyển đổi số và những biến động kinh tế - xã hội toàn cầu.
Điểm nổi bật nhất là chúng ta đã chuyển từ hỗ trợ đơn thuần sang trao quyền cho phụ nữ, từ hoạt động phong trào sang tham gia sâu hơn vào các vấn đề phát triển bền vững.
-Bà có thể chia sẻ rõ hơn về sự chuyển biến mang tính bước ngoặt này?
PGS.TS Bùi Thị An: Rõ ràng nhất là việc phụ nữ tham gia vào kỷ nguyên số, cách mạng 4.0 và chủ động lãnh đạo các tổ chức của mình để vượt qua thử thách
Chúng ta thấy rất nhiều mô hình sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, các hợp tác xã do chị em làm chủ đem lại kết quả tốt
Bên cạnh đó, Hội đã triển khai rất tốt các phong trào lớn như Xây dựng gia đình và nông thôn mới: Chủ trì cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an toàn (không đói nghèo, không vi phạm pháp luật, không bạo lực gia đình, không sinh con thứ 3, không trẻ em suy dinh dưỡng/bỏ học; sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ). Hội cũng phát động thí điểm mô hình Gia đình 5 có, 3 sạch để hỗ trợ phụ nữ xây dựng sinh kế và gia đình văn hóa.
Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, Hội thường xuyên giới thiệu hội viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, đóng góp nguồn nhân lực nữ chất lượng. Tích cực tham gia đóng góp ý kiến, phản biện xã hội và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ - trẻ em. Phát động phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới (có tri thức, đạo đức, sức khỏe, trách nhiệm với gia đình và xã hội).
- Từ những nền tảng đó, bà nhìn nhận thế nào về vai trò của Hội trong việc tham gia quản lý nhà nước về bình đẳng giới hiện nay?
PGS.TS Bùi Thị An: Hiện tại, nước ta đã có Luật bình đẳng giới
Trong tiến trình này, Hội đóng vai trò chủ động tham gia xây dựng, phản biện xã hội, giám sát thực thi chính sách và lên tiếng bảo vệ phụ nữ, trẻ em trước bạo lực, bất công
Tuy nhiên, hoàn cảnh hiện nay biến đổi khí hậu rất khôn lường mà người phụ nữ lại chịu tác động nhiều nhất
Kỳ vọng bứt phá từ "Kinh tế bạc" và đội ngũ nữ trí thức
-Bước sang nhiệm kỳ mới (2026-2031), với tư cách là Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà Nội, bà gửi gắm kỳ vọng gì vào Đại hội lần này?
PGS.TS Bùi Thị An: Tôi kỳ vọng Đại hội sẽ tạo thêm những cơ chế và môi trường thuận lợi để phụ nữ, đặc biệt là đội ngũ nữ trí thức, nữ cán bộ khoa học cả lĩnh vực tự nhiên và xã hội được tham gia sâu hơn vào nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, hoạch định chính sách và chuyển đổi số
Chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên mới đòi hỏi chất lượng cuộc sống rất cao
-Là một đại biểu cao tuổi, bà có đề xuất gì riêng cho đối tượng phụ nữ cao tuổi trong giai đoạn già hóa dân số hiện nay không, thưa bà?
PGS.TS Bùi Thị An: Hiện nay Việt Nam đang già hóa dân số rất nhanh
Tôi hy vọng từ Đại hội lần này, sẽ có thêm các định hướng chính sách hỗ trợ phụ nữ cao tuổi (gồm cả đội ngũ nữ trí thức, nữ khoa học) tiếp tục tham gia lao động phù hợp như: phát triển kinh tế cộng đồng, kinh tế chăm sóc, du lịch, thủ công truyền thống, tư vấn, đào tạo và truyền nghề
Tất cả những điều đó sẽ góp phần xây dựng đất nước bền vững trên cả 3 trụ cột: kinh tế – xã hội – môi trường, để phụ nữ vừa được tận hưởng chất lượng cuộc sống, vừa làm chủ cuộc đời và xứng đáng với công cuộc xây dựng đất nước
-Xin trân trọng cảm ơn bà./.
Nữ đại biểu trẻ nhất Đại hội Phụ nữ toàn quốc và khát vọng cho phụ nữ dân tộc thiểu số
Là nữ đại biểu trẻ nhất Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, cô giáo Lo Thị Bảo Vy mang đến tiếng nói của phụ nữ dân tộc Ơ Đu cùng kỳ vọng về những cơ hội phát triển thiết thực cho phụ nữ vùng dân tộc thiểu số và miền núi.