Phá thành công chuyên án dùng vật liệu nổ khai thác tận diệt hải sản

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình vừa đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án 546L về sử dụng vật liệu nổ trái phép để khai thác tận diệt thủy, hải sản trên biển
Phá thành công chuyên án dùng vật liệu nổ khai thác tận diệt hải sản ảnh 1Các đối tượng cùng tang vật liên quan tại cơ quan chức năng. (Ảnh: Võ Dung/TTXVN)

Ngày 26/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh vừa đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án 546L về sử dụng vật liệu nổ trái phép để khai thác tận diệt thủy, hải sản trên biển; bắt giữ bốn đối tượng, thu giữ số lượng lớn vật liệu nổ, kíp nổ và dây cháy chậm.

Thời gian vừa qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, tình trạng đánh bắt, khai thác thủy, hải sản sai tuyến, sai vùng và sử dụng vật liệu nổ trong khai thác thủy, hải sản trên biển diễn biến hết sức phức tạp.

Nắm bắt tình hình và thực hiện Kế hoạch đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới, nhất là trong dịp lễ 30/4 và 1/5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các đơn vị tuyến biển, cơ quan nghiệp vụ tích cực bám nắm địa bàn, điều tra xác minh các đối tượng và có kế hoạch đấu tranh triệt phá.

[Quảng Ninh: Nhiều tàu khai thác thủy sản bằng phương pháp tận diệt]

Sau nhiều ngày mật phục trên biển, xác định đúng thời cơ, vào 8 giờ ngày 26/4, tại tọa độ 17 độ 14 phút Vĩ độ Bắc, 106 độ 56 phút Kinh độ Đông, cách bờ biển xã Ngư Thủy Trung (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) khoảng 2 hải lý về phía Đông, lực lượng chức năng Đồn Biên phòng Ngư Thủy (thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình) phối hợp với Phòng Phòng, chống tội phạm và Ma túy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh kiểm tra, bắt quả tang tàu đánh cá mang số hiệu QB1039TS do Đặng Thế Dỹ (sinh năm 1969, trú tại xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) là chủ phương tiện cùng ba thuyên viên trên tàu đang có hành vi tàng trữ, sử dụng vật liệu nổ trái phép để đánh cá.

Lực lượng chức năng tiến hành khám xét phương tiện, phát hiện 18 quả mìn các loại có tổng trọng lượng 13kg cùng 74 kíp nổ và 21 đoạn dây cháy chậm.

Qua đấu tranh bước đầu, các đối tượng khai nhận số mìn trên được tàu cá sử dụng để khai thác thủy, hải sản. Thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nhà ở của đối tượng Đặng Thế Dỹ, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ thêm một cối bêtông và một chày inox dùng được đối tượng Dỹ dùng để chế tác thuốc nổ, mìn để đánh cá.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đang chỉ đạo cơ quan nghiệp vụ và Đồn Biên phòng Ngư Thủy điều tra, xác minh, làm rõ các đối tượng liên quan; tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ, khởi tố vụ án hình sự để chuyển giao cho cơ quan chức năng thụ lý vụ việc theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục