Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Dương Anh Điền bày tỏ sự vui mừngphấn khởi khi được đoàn đến thăm thành phố; đồng thời, khẳng định Bỉ giữ vai tròhết sức quan trọng trong quan hệ hợp tác, đầu tư chặt chẽ với thành phố HảiPhòng. Với tầm nhìn chiến lược, cách đây khoảng 20 năm, các nhà đầu tư Bỉ đãnhìn ra vị trí của Khu công nghiệp Đình Vũ.
Từ một nơi hết sức hoang vu, nay khu công nghiệp Đình Vũ trở thành nơi thuhút đầu tư hấp dẫn vào bậc nhất của miền Bắc Việt Nam. Đánh giá khu công nghiệpnày không chỉ bằng số vốn đầu tư, mà còn đánh giá là hình mẫu về hợp tác đầu tưvới Bỉ và các đối tác khác. Hải Phòng không chỉ hợp tác với Bỉ về kinh tế mà cònhợp tác trong các lĩnh vực khác.
Với những tiềm năng và lợi thế của một thành phố Cảng, đầu mối giao thông hiệnđại với đầy đủ các loại hình vận tải, có cảng chính ra cửa biển miền Bắc, cóđường bộ, đường sắt, đường hàng không và đường thủy… Chủ tịch Ủy ban Nhân dânthành phố Dương Anh Điền mong muốn, Vương quốc Bỉ tiếp tục hợp tác ở một tầm caomới với Việt Nam nói chung, thành phố Hải Phòng nói riêng, góp phần đưa HảiPhòng trở thành thành phố công nghiệp văn minh hiện đại trước năm 2020.
Thái tử Philippe cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị của lãnh đạo thành phốHải Phòng. Hải Phòng hết sức quan trọng và chiếm 1 tình cảm đặc biệt trong tráitim người Bỉ. Đây là Phái đoàn lớn nhất của Bỉ đến thăm Việt Nam, thăm HảiPhòng từ trước đến nay; trong đó, có nhiều doanh nghiệp tiên phong hàng đầutrong lĩnh vực kinh tế như: quản lý và phát triển cảng biển và nhiều thành phầnhoạt động kinh tế khác.
Thái tử cũng như các thành viên trong đoàn đã chứng kiến sự đổi thay khá toàndiện của Hải Phòng, và nhìn thấy những thành công của các doanh nghiệp Bỉ tạiđây. Thái tử mong muốn chuyến thăm lần này sẽ là một dấu mốc mới thúc đẩy quanhệ hợp tác giữa các doanh nghiệp Vương quốc Bỉ với thành phố Hải Phòng lên mộtbước tiến mới; tin tưởng rằng các doanh nghiệp có mặt tại đây tiếp tục pháttriển quan hệ hợp tác hữu nghị vốn có từ lâu trong nhiều lĩnh vực như y tế, pháttriển xanh, kinh doanh nhà hàng, cảng biển và những dự án tiềm năng phát triểntrong tương lai.
Ngay sau cuộc thăm và làm việc với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố HảiPhòng, Thái tử Philippe và gần 40 doanh nghiệp Bỉ đã tới thăm khu công nghiệpĐình Vũ và dự lễ khánh thành Nhà máy xử lý nước thải tại đây. Đây là chuyến thămthứ hai của Thái tử tại khu công nghiệp này.
Nhà máy xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp Đình Vũ được thiết kế vớitổng công suất 9.600m3/ngày đêm. Trạm xử lý nước thải giai đoạn 1, công suất2.500m3/ngày đêm đã được hoàn thành. Nhà máy áp dụng công nghệ xử lý sinh họcdạng mẻ SBR kết hợp quá trình xử lý hiếu khí và thiếu khí trong cùng một bể. SBRrất hiệu quả trong việc loại bỏ các chất ô nhiễm hữu cơ, TSS, Nitơ với cơ chếvận hành đơn giản và hoàn toàn tự động.
Dự án khu công nghiệp Đình Vũ là một trong dự án đầu tư của Bỉ thành côngnhất tai Việt Nam. Hiện, khu công nghiệp Đình Vũ đã thu hút được hơn 43 dự ánvới tổng vốn đầu tư đạt 1,54 tỷ USD, trong đó tháng 1/2012 dự án của BridgestoneViệt Nam chiếm 574,8 triệu USD. Dự kiến đến cuối năm 2012, khu công nghiệp ĐìnhVũ sẽ thu hút thêm nhiều dự án với số vốn khoảng 205 triệu USD từ Nhật Bản vàcác quốc gia khác.
Chiều cùng ngày, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức gặp gỡ các doanhnghiệp Vương quốc Bỉ nhằm trao đổi về khả năng, cơ hội hợp tác kinh doanh vớicác doanh nghiệp Hải Phòng./.