[Quảng Ngãi tiếp tục thăm dò tàu cổ vật bị chìm]
Theo phương án phân chia, Nhà nước nắm giữ hiện vật độc bản, xác tàu đắm và vậtdụng thủy thủ đoàn. Hiện vật còn lại phân chia theo nguyên tắc chia ba phần,doanh nghiệp được 2 phần, Nhà nước 1 phần.
Trường hợp sau khi phân chia theo nguyên tắc trên, hiện vật dư ra 2, thì doanhnghiệp 1, Nhà nước 1, dư ra 1 thì doanh nghiệp được nắm giữ. Toàn bộ chi phíthăm dò, khai quật do Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đoàn Ánh Dương (Thành phố HồChí Minh) ứng và chi trả.
Chiều cùng ngày, tiến sỹ Nguyễn Đăng Vũ, Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịchtỉnh Quảng Ngãi cũng đã thương thảo, ký kết hợp đồng khai quật với Công ty Tráchnhiệm hữu hạn Đoàn Ánh Dương, do bà Võ Thị Hạnh Dung làm Giám đốc, thời giankhai quật 60 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng.
Ông Nguyễn Đăng Vũ, Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi chobiết thực hiện theo phương án khai quật, đơn vị cùng khai quật với Sở Vănhóa-Thể thao và Du lịch có hợp đồng cụ thể với các điều khoản, thời gian khaiquật, lực lượng khai quật, nếu nhiều cổ vật phải tiến hành khai quật như thếnào… đều có phương án cụ thể và có ràng buộc trong hợp đồng.
Trước đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi có Quyết định phê duyệt kết quả lựachọn đơn vị khảo sát, thăm dò khảo cổ di sản văn hóa dưới nước tại vùng biểnthôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn. Đơn vị được chọn khảo sát,thăm dò khảo cổ di sản văn hóa dưới nước là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đoàn ÁnhDương.
Trước đó, trong lúc lặn tìm hải sản tại vùng biển thôn Châu Thuận Biển, xã BìnhChâu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, một số ngư dân địa phương phát hiện mộtcon tàu cổ bị đắm vùi sâu dưới cát, bên trong có nhiều cổ vật gốm sứ. Lực lượngchức năng đã kịp thu giữ 2 chiếc bát tô gốm men xanh ngọc, 2 bát tô gốm men xámvà 1 đồng tiền cổ. Qua giám định ban đầu, cơ quan chức năng xác định những cổvật trên có niên đại từ cuối thế kỷ 14 đầu thế kỷ 15./.