Phản ứng của Hasan về việc Bayern gia hạn hợp đồng với Mueller?

"Mối lương duyên" giữa Bayern Munich và Thomas Mueller sẽ kéo dài ít nhất đến 30/6/2023 sau khi hai bên đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng thêm hai năm.
Mueller gắn bó với Bayern đến năm 2023. (Nguồn: FCBayern)
Mueller gắn bó với Bayern đến năm 2023. (Nguồn: FCBayern)

Thomas Mueller sẽ thi đấu cho Bayern Munich ít nhất đến ngày 30/6/2023 sau khi anh đặt bút ký vào bản hợp đồng gia hạn thêm 2 năm với đội bóng vào chiều 7/4 (theo giờ Việt Nam).

Với bản hợp đồng mới này, Mueller tiếp tục có cơ hội cống hiến cho đội bóng mà anh từng gắn bó từ năm 2000, khi chỉ mới là cậu bé 10 tuổi.

Phản ứng của các CEO

"Tôi rất vui vì Thomas Mueller gia hạn hợp đồng thêm hai năm nữa, đến ngày 30/6/2023," CEO Bayern Karl-Heinz Rummenigge chia sẻ. "Tôi muốn cảm ơn Thomas và người đại diện Ludwig Kögl vì những cuộc nói chuyện rất đáng tin cậy và công bằng. Oliver và Hasan đã làm một công việc tuyệt vời."

Phát biểu trên FC Bayern.tivi, giám đốc thể thao Bayern Hasan Salihamidzic-người được cho là không mặn mà với Thomas sau một thời gian im lặng dưới thời Niko Kovac và tranh giành quyền quyết định trong việc xây dựng đội hình với HLV mới Hansi Flick đã phát biểu những câu mà người hâm mộ Bayern khó có thể tưởng tượng ra trước đó: "Chúng tôi biết anh ấy quan trọng với chúng tôi như thế nào, nhưng Thomas cũng biết FC Bayern có ý nghĩa gì với anh ấy. Chúng tôi không cần những cuộc nói chuyện dài dòng và tất cả chúng tôi đều vui vì điều đó sẽ tiếp tục như vậy cho đến năm 2023."

"Tôi rất vui vì chúng tôi đã đạt được thỏa thuận với Thomas. Thomas là một cầu thủ đặc biệt đối với chúng tôi, một nhân vật cho câu lạc bộ và người hâm mộ của chúng tôi, một thủ lĩnh thể hiện con đường trên sân và đã đạt được rất nhiều với FC Bayern," Hasan nói thêm với một phong cách rất ngoại giao.

[Thomas Mueller: Chúng ta không bao giờ được đánh mất cái nhìn tích cực]

Trong khi đó, Oliver Kahn nói: "Chúng tôi rất vui vì chúng tôi giữ chân được một cầu thủ như Thomas Mueller. Anh ấy đã gắ bó câu lạc bộ trong hơn mười năm với thứ bóng đá tuyệt vời và tính cách đáng yêu của anh ấy. Thành công của anh ấy với FC Bayern và đội tuyển quốc gia Đức có khiến Thomas nổi tiếng khắp thế giới. Và với phong cách dễ mến của mình, anh ấy truyền tải rất nhiều điều mà FC Bayern cần và muốn để bước ra thế giới."

Phản ứng của Hasan về việc Bayern gia hạn hợp đồng với Mueller? ảnh 1Mueller ký hợp đồng gia hạn với Bayern Munich. (Nguồn: FCBayern)

Mới cách đây hơn 5 tháng, khi Thomas Müller còn có ý định ra đi vì thường xuyên phải dự bị dưới thời Niko Kovac.

Với Hansi Flick mọi chuyện giờ đây gần như ngược lại, Thomas Müller lại được trọng dụng và tỏa sáng như ngày nào. Cách đây mấy hôm, khi Hansi Flick được Bayern tin tưởng và trao cho ông một bản HĐ 3 năm - và đây chính là một trong những lý do quan trọng để những cầu thủ chủ chốt của Bayern quyết định tương lai của mình trong đó có Müller.

Thomas Müller: Câu lạc bộ này không chỉ là nơi tôi làm việc. Đó là niềm đam mê của tôi.

Sau lễ ký kết có sự chứng kiến của GĐTT Hasan Salihamidzic và CEO tương lai Oliver Kahn, Thomas Müller chia sẻ: "Cả hai bên đều ký kết với một cảm giác thực sự tốt. Tôi chắc chắn rằng một khi chúng tôi thi đấu trở lại, chúng tôi sẽ tiếp tục rất thành công. Điều đó thúc đẩy tôi. Đối với tôi, ưu tiên số một là tiếp tục gia hạn FC Bayern - và câu lạc bộ cũng cảm thấy như vậy.

Tôi đã ở với FC Bayern trong hai phần ba cuộc đời của tôi bây giờ, vì vậy các bạn không thể nói rằng câu lạc bộ đã đi với tôi hay tôi với CLB - chúng tôi là của nhau. CLB này không chỉ là nơi tôi làm việc, đó là niềm đam mê của tôi. Tôi rất vui vì tôi sẽ ở đây thêm hai năm nữa và tôi sẽ cống hiến mọi thứ trong và ngoài sân cỏ.

Thomas Müller người gốc Bavaria, Müller đến với nhà vô địch kỷ lục người Đức từ câu lạc bộ quê nhà TSV Pähl khi mới 10 tuổi. Sau đó, anh đi qua tất cả các đội bóng trẻ của FC Bayern và là một yết tố không thể thiếu được của đội hình chuyên nghiệp kể từ năm 2009.

Cùng với Bayern Munich, Thomas Müller đã giành được 8 chức vô địch Bundesliga (2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019), 5 cúp quốc gia (2010, 2013, 2014, 2016, 2019) và 5 Siêu cúp Đức (2010, 2012, 2016, 2017, 2018).

Anh cũng đã cùng đội bóng vô địch Champions League, FIFA Club World Cup và UEFA Supercup năm 2013.

Với đội tuyển Đức, Mueller đã vô địch World Cup 2014 tại Brazil. Tại World Cup 2010, anh cùng đội tuyển quốc gia giành vị trí thứ 3, đoạt giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất và là Cầu thủ trẻ hay nhất tại giải đấu.

Tại mùa giải 2019-2020, Thomas đang có 10 bàn thắng và 18 pha kiến tạo- đóng một vai trò quan trọng tại FC Bayern ở mùa này. Anh cũng gia nhập nhóm cầu thủ 500 lần ra sân thi đấu cho FC Bayern./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục