Pháp cam kết tăng hỗ trợ Việt Nam về văn hóa

Bộ trưởng Văn hóa và Truyền thông Pháp khẳng định Pháp sẽ dành cho Việt Nam nhiều sự hỗ trợ trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.
Ngày 5/6, tại Paris, Bộtrưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Hoàng Tuấn Anh đã hội đàm vớiBộ trưởng Văn hóa và Truyền thông Pháp Frédéric Mitterrand về các biệnpháp nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, đặc biệt là đào tạocán bộ cho các ngành nghệ thuật của Việt Nam trong thời gian tới.

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đánh giá cao các hoạt động giao lưu, trao đổi vănhóa đa dạng và hiệu quả giữa hai nước, đặc biệt là vai trò của Pháp trong các kỳtổ chức Festival tại Huế, đồng thời khẳng định Việt Nam luôn coi Pháp là “đốitác trọng điểm” trong đào tạo nguồn nhân lực văn hóa nghệ thuật như múa, âmnhạc, phim, thư viện…

Ông cám ơn chính phủ Pháp đã dành cho Việt Nam khoản viện trợ 1,4 triệueuro trong khuôn khổ Quỹ đoàn kết ưu tiên nhằm hỗ trợ chính sách hội nhập vănhóa của Việt Nam và đề nghị phía Pháp thúc đẩy sớm việc phê duyệt Hiệp định hoạtđộng của hai trung tâm văn hóa Việt Nam và Pháp.

Về phần mình, Bộ trưởng Văn hóa và Truyền thông Pháp Frédéric Mitterrandủng hộ việc tổ chức “Năm Việt Nam” tại Pháp và “Năm Pháp” tại Việt Nam để kỷniệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, đồng thời đề nghị phíaViệt Nam sớm thành lập Ban chỉ đạo để tiến hành tổ chức thực hiện.

Trong lĩnh vực điện ảnh, ông cho rằng cần thiết ký thỏa thuận hợp táctrong việc sản xuất phim với Việt Nam giúp Việt Nam phát triển ngành điện ảnh,tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam tìm kiếm tài trợ sản xuất, quang bá và trìnhchiếu phim ở Pháp. Phía Pháp sẽ dành cho Việt Nam sự tài trợ từ Quỹ điện ảnhPhương Nam của Pháp và giúp Việt Nam tham gia các liên hoan phim quốc tế.

Theo ông Frédéric Mitterrand, Viện nghe nhìn Quốc gia Pháp sẽ nghiên cứuký một thỏa thuận hợp tác với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch của Việt Nam, phíaPháp sẵn sàng tặng cho Việt Nam một bản sao về những tư liệu, hình ảnh, quý giálưu giữ trong kho của Viện được thực hiện tại Việt Nam từ năm 1895 đến 1954…

Phía Pháp sẽ tiếp tục giúp Việt Nam thông qua Quỹ đoàn kết ưu tiên để hỗtrợ chính sách hội nhập văn hóa của Việt Nam, đào tạo cán bộ trong ngành vănhóa, nghệ thuật đồng thời tạo điều kiện để sinh viên các trường nghệ thuật đượcsang học và thực tập tại Pháp.

Pháp sẽ giúp việt Nam tư vấn thiết kế, xây dựng và bài trí các hiện vậttrưng bày tại Bảo tàng lịch sử quốc gia và bảo tàng, tạo điều kiện tăng cườngtrao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo tồn bảo tàng.

Ngoài ra phía Pháp khẳng định dành ưu tiên đặc biệt và tích cực ủng hộ hồsơ đăng ký thành nhà Hồ của Việt Nam vào danh sách Di sản Văn hóa Thế giới, tiếptục giúp Việt Nam tổ chức Festival tại Huế và cử các nghệ sỹ tham gia dàn dựngcác chương trình văn nghệ đặc sắc để kỷ niệm 100 năm Nhà hát Lớn tại Hà Nội, dựkiến sẽ tổ chức vào tháng 11.

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Pháp ngày 6/5 tại Paris về kết quảchuyến thăm và làm việc tại Pháp, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cho biết các cuộc hộiđàm diễn ra thành công với tinh thần “thẳng thắn, cởi mở, hiểu biết, tin cậy vàtôn trọng lẫn nhau.” Đồng thời đây là dịp để hai bên khẳng định mong muốn củalãnh đạo hai nước đưa “quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện, lâudài và tin cậy” lên “quan hệ đối tác chiến lược vì lợi ích của nhân dân hainước.”

Ông khẳng định Việt Nam luôn dành cho Pháp vị trí ưu tiên trong quan hệquốc tế của mình và coi Pháp là của ngõ để đến với các nước Liên minh châu Âu(EU). Việt Nam sẵn sàng là cửa ngõ để qua đó Pháp có thể mở rộng quan hệ hợp tácvới các nước Đông Nam Á và ASEAN.

Hai bên đã nhất trí một số biện pháp lớn nhằm tăng cường hơn nữa hợp tácvăn hóa nghệ thuật và du lịch, “coi đây là biểu hiện sinh động và cụ thể” củamối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Những thỏa thuận và kết quả đạtđược của chuyến thăm đã mở ra một “trang mới” trong quan hệ hợp tác giữa ViệtNam và Pháp trên các lĩnh vực trên đây.

Trước đó trong khuôn khổ chuyến thăm, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cùng cácthành viên trong đoàn và lãnh đạo Đại sứ quan Việt Nam tại Pháp đã đến đặt vònghoa tại tượng đài Bác Hồ trong công viên Montreau, thành phố Montreuil, thămkhông gian Hồ Chí Minh trong Bảo tàng lịch sử sống Montreuil; làm việc với, lãnhđạo Hội Người Việt Nam tại Pháp; nói chuyện với Việt kiều, du học sinh và các cơquan đại diện tại Pháp về những thành tựu văn hóa, thể thao và du lịch của Việt Nam năm 2010./.

Lê Hà-Phương Nam-Trung Dũng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách dự lễ "mở cổng trời" ở huyệt đạo thiêng

Du khách dự lễ "mở cổng trời" ở huyệt đạo thiêng

Rạng sáng mùng 9 tháng Giêng năm Ất Tỵ, hàng nghìn du khách hành hương về Khu di tích Am Tiên ở thị trấn Nưa, Thanh Hóa, để dự lễ "mở cổng trời" cầu cho quốc thái dân an, nhà nhà hạnh phúc, Năm Mới bình an.