Pháp kêu gọi EU phối hợp đối phó làn sóng người tị nạn từ Afghanistan

Cảnh báo nguy cơ về "dòng người di cư bất hợp pháp,” Tổng thống Pháp kêu gọi EU có "phản ứng mạnh mẽ, phối hợp và thống nhất để thiết lập quan hệ hợp tác với các nước quá cảnh và tiếp nhận tị nạn."
Pháp kêu gọi EU phối hợp đối phó làn sóng người tị nạn từ Afghanistan ảnh 1Hàng nghìn người dân Aghanistan đổ xô vào đường băng, cố lao lên các máy bay để rời khỏi đất nước sau khi Taliban tiếp quản quyền kiểm soát thủ đô Kabul, ngày 16/8/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, tối 16/8, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có bài phát biểu, trong đó cảm ơn những người lính Pháp đã tham chiến ở Afghanistan, đồng thời kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) phản ứng mạnh mẽ, phối hợp và thống nhất trước dòng người di cư hợp pháp từ đất nước này.

Phát biểu từ Fort Brégançon (Var), Tổng thống Macron cho biết "bước ngoặt lịch sử" đã xảy ra ở Afghanistan, đồng thời khẳng định "điều cấp bách hiện nay là đưa công dân Pháp cũng như những người Afghanistan đã làm việc cho Pháp đến nơi an toàn."

[Sốc với cảnh dân Afghanistan chen nhau bám càng máy bay rời khỏi Kabul]

Chiến dịch sơ tán khẩn cấp cho các công dân Pháp vẫn còn bị kẹt lại ở Afghanistan đã được đưa ra vào tối 15/8.

Hai máy bay vận tải quân sự cũng như lực lượng đặc biệt sẽ đến hiện trường, kết nối Kabul và căn cứ quân sự Al-Dhafra ở Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) bằng cầu hàng không.

Trong bài phát biểu ngắn của mình, Tổng thống Macron cũng gửi thông điệp đến hội nghị Ngoại trưởng EU, dự kiến nhóm họp ngày 17/8 về vấn đề Afghanistan.

Ông kêu gọi châu Âu cần tham vấn, đặc biệt là trong cuộc chiến chống khủng bố và cảnh báo "Afghanistan không thể một lần nữa trở thành thánh địa cho chủ nghĩa khủng bố."

Cảnh báo nguy cơ về một "dòng người di cư bất hợp pháp đến châu Âu," ông Macron cho rằng châu Âu không thể tự mình gánh vác hậu quả của tình hình hiện tại.

Tổng thống Pháp kêu gọi EU có "phản ứng mạnh mẽ, phối hợp và thống nhất để thiết lập quan hệ hợp tác với các nước quá cảnh và tiếp nhận tị nạn."

Ông nhấn mạnh: "Chúng ta phải lường trước và bảo vệ mình trước các luồng di cư bất hợp pháp có thể gây nguy hiểm cho chúng ta và làm gia tăng tình trạng buôn bán bất hợp pháp."

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken, trong đó nhận định việc Mỹ rút quân nhanh chóng khỏi Afghanistan đã gây ra "tác động tiêu cực nghiêm trọng."

Tuy nhiên, Bắc Kinh cam kết phối hợp với Washington để thúc đẩy ổn định tại quốc gia Tây Nam Á.

Theo truyền thông Trung Quốc, ông Vương Nghị đã nói với Ngoại trưởng Mỹ rằng tình hình thực địa tại Afghanistan cho thấy không thể tùy tiện áp đặt một mô hình nước ngoài vào một quốc gia có điều kiện lịch sử và văn hóa khác biệt.

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) dẫn lời ông Vương Nghị nói: "Sử dụng các biện pháp vũ lực và quân sự để giải quyết sẽ chỉ càng làm các vấn đề thêm nghiêm trọng. Từ đây cần nghiêm túc rút ra bài học."

Ông Vương Nghị cho biết Trung Quốc sẵn sàng duy trì liên lạc với Mỹ để ngăn chặn một cuộc nội chiến mới hoặc thảm họa nhân đạo tại Afghanistan sau “tác động tiêu cực nghiêm trọng” của việc Mỹ "vội vàng rút quân."

Về phần mình, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ông Blinken đã nói với ông Vương Nghị về tình hình an ninh cũng như nỗ lực nhằm đưa công dân Mỹ và Trung Quốc đến nơi an toàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Biên đội máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 Sukhoi Su-57 trên bầu trời Moskva. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Nga mở rộng tầm bay và tốc độ của tiêm kích Su-57

Nga cho biết động cơ thế hệ 5 mới mang tên “Sản phẩm 177” sẽ giúp tiêm kích Su-57 tăng đáng kể tốc độ, tầm bay và tuổi thọ sử dụng, đồng thời mở rộng năng lực sản xuất và xuất khẩu dòng máy bay này.

(Nguồn: TASS)

Nga dự kiến sản lượng thép giảm 5% trong năm 2025

Sản lượng thép năm 2025 của Nga dự kiến giảm còn 67 triệu tấn do nhu cầu trong nước hạ nhiệt, trong khi xuất khẩu tăng 20%, lần đầu phục hồi kể từ khi Moskva chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow trong buổi tiếp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 2/7/2025 đã thông báo việc ông và Quốc hội Đức khởi động quá trình xin ý kiến các bên liên quan để tiến tới phê chuẩn EVIPA. (Nguồn: TTXVN phát)

Đức phê chuẩn EVIPA: Lá phiếu tín nhiệm cho Việt Nam

Việc Đức phê chuẩn EVIPA được nhìn nhận như một “lá phiếu tín nhiệm” dành cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác đáng tin cậy trong dài hạn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Italy đưa quốc ca trở lại nguyên tác lịch sử

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Sergio Mattarella khẳng định việc sửa đổi này không vì bất kỳ mục đích chính trị nào mà chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là đảm bảo sự thuần khiết của văn bản.