Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Raincourt bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp táctốt đẹp giữa hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực nước và môi trường của ViệtNam do Chính phủ Pháp hỗ trợ. Ông đồng thời cũng chú trọng quan hệ giữa nướctrong các lĩnh vực khác như năng lượng, sản xuất nông nghiệp, an ninh lươngthực, quyền được tiếp cận nguồn nước sạch cũng như các vấn đề quốc tế liên quanđến các dòng sông xuyên biên giới.
Về phần mình, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang nhấn mạnhPháp là đối tác quan trọng của Việt Nam, đã và đang giúp Việt Nam thực hiện cácdự án về nước và môi trường, đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu và dành choViệt Nam sự hỗ trợ kỹ thuật trong quản lý nguồn nước, quản lý lưu vực sông.
Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang cho biết 80% dân số Việt Nam được tiếp cận nướcsinh hoạt vì "Việt Nam là đất nước của các con sông," đồng thời đề nghị Pháptiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong nghiên cứu ảnh hưởng của các dòng sông, trước hếtlà sông Hồng và sông Mekong, hai con sông chảy qua nhiều quốc gia mà Việt Namnằm ở hạ lưu.
Theo Bộ trưởng, việc xây dựng nhiều đập thủy điện trên dòng sông Mekong sẽảnh hưởng lớn đến nguồn nước cung cấp cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long, vựa lúacủa Việt Nam và thế giới, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của hơnchín triệu dân sống tại khu vực này. Việt Nam muốn Pháp tham gia mạnh mẽ hơn vàoỦy hội sông Mekong với tư cách là một nước phát triển, để chia sẻ kinh nghiệm,hợp tác và có tiếng nói "trọng lượng" trong lĩnh vực này, hỗ trợ Việt Nam thựchiện các nghiên cứu về quản lý nguồn nước sông Mekong và sông Hồng.
Bộ trưởng Raincourt cho biết bất chấp khó khăn của khủng hoảng kinh tế và tàichính ở châu Âu, Pháp vẫn giữ nguyên ngân sách dành cho hợp tác phát triển quốctế, hoàn toàn ủng hộ những đề xuất của Việt Nam và đề nghị tăng cường các hoạtđộng hợp tác với Việt Nam, tham gia Ủy hội sông Mekong và các hình thức hỗ trợsong phương liên quan đến sông Mekong ở Việt Nam.
Tại Diễn đàn về nước toàn cầu lần thứ 6 này, đoàn Việt Nam còn tham dự phiênhọp về công cụ đảm bảo quản lý tổng hợp tài nguyên nước và đã có bài tham luậnvề quy hoạch tài nguyên nước trên lưu vực sông Đồng Nai, đồng thời nghe các đạibiểu chia sẻ kinh nghiệm trong việc thực hiện dự án "Quản lý tổng hợp tài nguyênnước ở lưu vực sông Đồng Nai."
Đoàn Việt Nam cũng tham dự các phiên thảo luận về chế độ nước đối với vấn đềnăng lượng, an ninh lương thực và đặc biệt quan tâm đến các đề tài "Các bên liênquan và cơ hội sử dụng nước;" "Nước và cơ hội phát triển xanh;" "Xem xét, kiểmsoát và xử lý nước thải."
Dự kiến Diễn đàn thế giới về Nước bế mạc ngày 17/3 với việc công bố Tuyên bốcấp Bộ trưởng gồm hơn hai mươi điểm, trong đó có điều khoản liên quan việc thựchiện quyền được tiếp cận với nguồn nước uống và nước sạch. Đây chính là một tiếnbộ mới đạt được của diễn đàn lần này, vì tại diễn đàn lần trước văn bản này chỉlà một trong các nội dung tranh luận./.