Phạt 140 triệu đồng 2 đối tượng khai thác khoáng sản

Quảng Nam xử phạt hành chính tổng số tiền 140 triệu đồng hai đối tượng vì có hành vi khai thác trái phép khoáng sản quý hiếm.
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Nguyễn Ngọc Quang, đã kýquyết định xử phạt hành chính ông Nguyễn Khoa Châu và Nguyễn Văn Phong với tổngsố tiền là 140 triệu đồng, vì hành vi khai thác trái phépkhoáng sản quý hiếm.

Ông Nguyễn Khoa Châu (sinh năm 1982, trú tại thôn 2, thị trấn Thạnh Mỹ,huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) bị phạt 70 triệu đồng vì khai thác khoáng sảnquý hiếm (vàng) không có giấy phép do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp, tạikhu vực sông Bung thuộc thôn PàĐhi, xã Zuôih, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

Ông Nguyễn Văn Phong (sinh năm 1985, trú tại thôn 5, xã Phước Gia, huyệnHiệp Đức, tỉnh Quảng Nam) bị phạt 70 triệu đồng vì đã có hành vi khai thác sảnquý hiếm (vàng) không có giấy phép do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp, tạithôn 5, xã Phước Gia, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam.

Những cá nhân trên buộc phải chấp hành quyết định xử phạt trong thời hạn10 ngày kể từ ngày được giao quyết định xử phạt, nếu không sẽ bị cưỡng chế thihành.

Trước đó, nhằm lập lại trật tự trên lĩnh vực quản lý, khai thác khoáng sảntrên địa bàn tỉnh Quảng Nam, ngày 19/4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã triểnkhai một số biện pháp cấp bách trong việc quản lý, khai thác khoáng sản, như tạmthời không cấp phép, gia hạn cho những cá nhân, tổ chức, đơn vị khai thác khoángsản đã hết hạn; tiếp tục rà soát các đơn vị, doanh nghiệp đang khai thác, chếbiến khoáng sản để xử lý triệt để nếu vi phạm.

Đối với doanh nghiệp có phép, đơn vị nào làm tốt như trong cam kết thìkhuyến khích, nếu không thì thu hồi giấy phép. Đối với những cá nhân, doanhnghiệp khai thác không phép thì lập tức tịch thu, tiêu hủy các phương tiện dùngđể khai thác, chế biến khoáng sản; nếu cần thiết thì xử lý hình sự để làmgương./.

Nguyễn Sơn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Cục Du lịch Quốc gia cảnh báo việc xử lý lừa đảo trên không gian mạng

Một số chiêu thức phải kể đến như lập các website, fanpage giả mạo các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch có uy tín với nhiều chiêu trò giảm giá, khuyến mại ảo và yêu cầu chuyển tiền đặt cọc trước… nhằm chiếm đoạt tiền của người dân, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh ngành du lịch, gây bức xúc dư luận.