Theo Ban tổ chức, đối tượng tham gia cuộc thi là sinh viên các trường kiếntrúc, các kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng, nhà quy hoạch đô thị, kiến trúc sư cảnhquan dưới 35 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Đối tượng dự thi sẽ đề xuất giải pháp cảitạo các phần xây dựng (bao gồm thêm, bớt, thay đổi) để tạo ra những không giancông cộng có sức hấp dẫn hơn trước. Cuộc thi kéo dài đến ngày 31/7 tới.
Đại sứ Đan mạch John Nielsen nói: "Thông qua cuộc thi, chúng tôi mong muốn tìmkiếm những tài năng độc đáo trong lĩnh vực kiến trúc và khuyến khích những ýtưởng mới mẻ góp phần cải tạo không gian đô thị công cộng tại Việt Nam. Chúngtôi cũng mong muốn thu hút được sự tham gia của công chúng, để công chúng có thểnhận thức được tầm quan trọng của không gian công cộng và vai trò của kiến trúctrong việc tạo ra những hoạt động công cộng nơi đô thị."
Phát biểu tại họp báo, kiến trúc sư, thành viên Ban giám khảo Phó Đức Tùng nhấnmạnh rằng tiêu chí đánh giá là sự rõ ràng, mạch lạc của phân tích và sự độc đáo,hiệu quả của giải pháp cải tạo; đặc biệt, giải pháp cải tạo phải là kiến trúccông trình nhằm cải thiện không gian công cộng.
Bài thi sẽ được một ban giám khảo bao gồm các chuyên gia Việt Nam và Đan Mạchđánh giá. Tùy thuộc vào chất lượng và tính chất của các bài thi, sẽ có 5-10 bàilọt vào vòng hai sẽ được triển lãm tại Hà Nội vào cuối tháng Chín và đầu tháng10 năm nay.
Người giành Giải giám khảo bình chọn sẽ được tặng một chuyến thăm Đan Mạchtrong vòng một tuần vào đầu năm 2014. Người sở hữu ý tưởng nhận được nhiều phiếubầu chọn nhất từ khán giả sẽ nhận được giải thưởng trị giá 10 triệu đồng.
Bắt đầu từ ngày 13/3, Quỹ CDEF thuộc Đại sứ quán Đan Mạch có một website riêngvà trang Facebook của cuộc thi để công chúng có thể trao đổi và bình luận về cácý tưởng tham dự: www.tainangkientruc2013.com và facebook/tainangkientruc2013.Nơi nhận hồ sơ dự thi là Quỹ CDEF, Đại sứ quán Đan Mạch, 19 Điện Biên Phủ, HàNội.
Cuộc thi Tài năng 2013 dựa trên ý tưởng của kiến trúc sư Đan Mạch Jan Gehl với ýtưởng "Một đô thị thường được tạo bởi một tập hợp công trình xây dựng, nhưng sựsống thực sự của nó lại nằm ở khoảng trống giữa các công trình chứ không ở bảnthân công trình."./.