Phẫu thuật tạo hình hậu môn cho bé trai sơ sinh bị dị tật bẩm sinh

Bé L.Q.T được sinh ra trong tình trạng bình thường, cân nặng 3,2 kg, bú được, tuy nhiên sau khi kiểm tra, người nhà phát hiện bé không có lỗ hậu môn.
Phẫu thuật tạo hình hậu môn cho bé trai sơ sinh bị dị tật bẩm sinh ảnh 1Bệnh nhi L.Q.T đã được tạo hậu môn thành công và đang được tiếp tục điều trị, phục hồi chức năng tại bệnh viện. (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)

Theo Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, đến ngày 1/11, bé trai L.Q.T (11 ngày tuổi, ngụ tại xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) bị dị tật bẩm sinh không có hậu môn đã ổn định sức khỏe, bú tốt, tự đi vệ sinh bằng lỗ hậu môn mới được tạo và sẽ được xuất viện trong 7 ngày nữa.

Trước đó, ngày 22/10, bé L.Q.T được sinh ra trong tình trạng bình thường, cân nặng 3,2 kg, bú được. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, người nhà phát hiện bé không có lỗ hậu môn và đã đưa bé vào cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai.

Qua kiểm tra, các bác sỹ chẩn đoán bệnh nhi L.Q.T bị dị tật bẩm sinh, không có lỗ hậu môn nên bé được chỉ định phẫu thuật tái tạo lỗ hậu môn mới.

Tiến hành phẫu thuật, các bác sỹ đã đặt hậu môn mới vào đúng cơ thắt của hậu môn, sau đó, dùng máy kích thích thần kinh ngoại biên tìm cơ vòng, trực tràng.

Sau khi tìm được, các bác sỹ đưa trực tràng vào đúng tâm cơ thắt và thực hiện khâu nối giữa da hậu môn, cơ và trực tràng.

Bác sỹ Vũ Công Tầm, Trưởng khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, cho biết cái khó nhất của ca này là bệnh nhi không có hậu môn bên ngoài nên ruột, trực tràng cũng mất luôn khiến cho các đường tiêu hóa thông với các đường bài tiết khác như bàng quang, niệu đạo...

[Trẻ 3 tháng tuổi suy hô hấp nặng do bị ngộ độc thuốc nam]

Bệnh nhi L.Q.T không có hậu môn nhưng may mắn có một lỗ dò kích thước bằng đầu bút bi nên chưa có những triệu chứng như chướng bụng, tiểu ra phân.

Trường hợp này nếu bệnh nhi không được phẫu thuật tạo hình hậu môn, khi trẻ ăn thức ăn và hít không khí sẽ không có đường thoát, để lâu trẻ sẽ bị chướng bụng. Thức ăn tích tụ ở đường ruột có thể gây ra tình trạng tắc ruột, vỡ ruột...

Bác sỹ Vũ Công Tầm cho biết dị tật thiếu hậu môn là bệnh hiếm gặp, chỉ xảy ra với tỷ lệ 1/5.000 trẻ sơ sinh. Hiện nay, y học thế giới vẫn chưa xác định được nguyên nhân cụ thể gây ra dị tật này.

Các bác sỹ khuyến cáo, đối với những trẻ không may mắc phải dị tật này, sau khi tái tạo hậu môn cho trẻ, người nhà phải thường xuyên thực hiện những thao tác nong hậu môn cho trẻ theo hướng dẫn của bác sỹ cho tới khi trẻ 3 tuổi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục