Phe đối lập Nga biểu tình phản đối kết quả bầu cử

Phe đối lập Nga do phong trào "Vì cuộc bầu cử trung thực" làm nòng cốt đã tổ chức biểu tình phản đối kết quả bầu cử tổng thống ngày 4/3.
Trưa ngày 10/3, tại phố Arbat Mới ở trung tâm Mátxcơva, phe đối lập Nga do phong trào"Vì cuộc bầu cử trung thực" làm nòng cốt, có sự tham gia của Liên đoàn cử tri,đã tổ chức biểu tình phản đối kết quả bầu cử tổng thống ngày 4/3 vừa qua.

Đây là cuộc biểu tình phản đối hợp pháp (được phép của chính quyền thành phố)đông đảo nhất kể từ cuộc bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga ngày 4/12/2011 vìphe đối lập đăng ký có 50.000 người tham gia.

Tuy nhiên, như các cuộc biểu tìnhvào các ngày 10/12 và 24/12/2011cũng như ngày 4/2 và 5/3 trước đó, số người thamdự ít hơn nhiều so với đăng ký của phe đối lập.

Cuộc biểu tình ngày 5/3 vừa qua trên Quãng trường Puskin chỉ có gần 14 nghìnngười tham gia so với số lượng đăng ký hơn 20.000 người. Cho đến chiều 9/3, sốngười khẳng định qua mạng sẽ tham dự cuộc biểu tình ngày 10/3 mới có hơn 6.000.

Cuộc biểu tình trên được tổ chức nhằm "phản đối chính quyền gian lận bầu cửvà xác định hành động của phe đối lập trong thời gian tới."

Sở Nội vụ Mátxcơvađã huy động gần 2.500 cảnh sát đặc nhiệm và lính dã chiến để duy trì trật tự-trịan trong ngày 10/3./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Xe điện Renault 5 được bình chọn là "Xe ôtô của năm 2025" tại Triển lãm ôtô Brussels 2025. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Doanh số xe điện tại châu Âu tăng mạnh

Trong quý 1, số lượng đăng ký xe thuần điện đạt gần 560.000 xe, tăng 29,4% so với cùng kỳ năm trước; riêng trong tháng 3/2026, con số này tăng 51,3% lên hơn 240.000 xe tại 15 thị trường châu Âu.

Tỷ phú Elon Musk. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Cơ quan công tố Pháp triệu tập tỷ phú Elon Musk

Trong trường hợp ông Musk không có mặt theo giấy triệu tập, Viện Công tố Paris có thể xem xét mở điều tra tư pháp chính thức, thậm chí đề nghị phát lệnh truy nã quốc tế đối với vị tỷ phú người Mỹ này.