Phiên 28/4, chứng khoán Mỹ tăng cao hơn, bấp chất số liệu về GDP

Chốt phiên 28/4, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 614,46 điểm (1,85%) lên 33.916,39 điểm, trong khi chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 103,54 điểm (2,47%) lên 4.287,50 điểm.
Phiên 28/4, chứng khoán Mỹ tăng cao hơn, bấp chất số liệu về GDP ảnh 1Giao dịch viên tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong phiên giao dịch 28/4, chứng khoán Mỹ tăng cao hơn, bất chấp số liệu cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới suy giảm trong quý 1/2022.

Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 614,46 điểm (1,85%) lên 33.916,39 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 103,54 điểm (2,47%) lên 4.287,50 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq tăng 382,60 điểm (3,06%) lên 12.871,53 điểm.

Số liệu công bố ngày 28/4 của Bộ Thương mại Mỹ cho thấy, tăng trưởng kinh tế nước này trong quý 1/2022 đã giảm 1,4% do sự lây lan mạnh của biến thể Omicron, gây đại dịch COVID-19 và chính phủ cắt giảm chi tiêu, ảnh hưởng đến người tiêu dùng và các doanh nghiệp.

Đây là lần đầu tiên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nền kinh tế lớn nhất thế giới sụt giảm kể từ khi dịch COVID-19 hoành hành tại nước này trong gần hai năm qua.

[Cả ba chỉ số chứng khoán Mỹ cùng giảm mạnh trong tuần qua]

Tuy nhiên, tăng trưởng chi tiêu của người tiêu dùng, đóng góp hơn 2/3 hoạt động kinh tế của Mỹ, vẫn mạnh mẽ, dù chịu ảnh hưởng từ làn sóng lây lan dịch COVID-19. Ngay cả khi giá thực phẩm và xăng dầu tăng vọt, người tiêu dùng vẫn chưa có dấu hiệu thu hẹp hoạt động chi tiêu.

Theo dữ liệu từ Bank of America Securities, những người tiêu dùng có thu nhập thấp hơn, những người có xu hướng bị ảnh hưởng của lạm phát, đã cho thấy khả năng phục hồi tốt hơn.

Chuyên gia phân tích cấp cao Edward Moya thuộc công ty môi giới OANDA có trụ sở tại New York (Mỹ) các nhà giao dịch trên Phố Wall đều biết những biến động trong quý 1/2022 do xung đột Nga-Ukraine, tác động của làn sóng Omicron cũng như đà tăng của lạm phát.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự kiến tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản trong cuộc họp diễn ra vào ngày 3-4/5 tới và sẽ sớm bắt đầu cắt giảm quy mô chương trình mua tài sản.

Trong tháng Ba, Fed đã tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, ghi dấu lần tăng đầu tiên trong hơn ba năm, như một phần trong nỗ lực chống lạm phát. Giá tiêu dùng tại Mỹ trong tháng Ba đã tăng với tốc độ nhanh nhất trong 40 năm.

Tại Việt Nam, chốt phiên 28/4, VN-Index giảm 2,78 điểm xuống 1.350,99 điểm. HNX-Index tăng 3,11 điểm lên 360,2 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục