Phiến quân bắn rơi một máy bay quân sự của quân đội Syria

Truyền thông địa phương đưa tin, các phần tử khủng bố ngày 26/12 đã bắn hạ một máy bay quân sự của Syria ở vùng ngoại ô thành phố Hama, khiến phi công thiệt mạng.
Phiến quân bắn rơi một máy bay quân sự của quân đội Syria ảnh 1Binh sỹ Syria giao tranh với lực lượng nổi dậy tại làng Sawwan,phía nam Khanasser thuộc Aleppo khi tiến về tỉnh Idlib ngày 19/11. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Truyền thông địa phương đưa tin, các phần tử khủng bố ngày 26/12 đã bắn hạ một máy bay quân sự của Syria ở vùng ngoại ô thành phố Hama, khiến phi công thiệt mạng.

Hãng thông tấn SANA dẫn một nguồn tin từ quân đội Syria nêu rõ: "Một chiếc máy bay quân sự đã bị khủng bố bắn hạ ở ngoại ô thành phố Hama, phi công đã thiệt mạng."

Trong khi đó hãng tin Reuters cho hay nhóm phiến quân Tahrir al Sham - gồm chủ yếu các thành viên thuộc chi nhánh trước đây của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda ở Syria, tuyên bố đã bắn hạ máy bay này.

Các tay súng đang tìm kiếm một viên phi công nữa mà họ cho là vẫn còn sống sau khi máy bay rơi.

[Người dân Syria đón Giáng sinh an lành đầu tiên sau nhiều năm xung đột]

Trong khi đó, theo Sputniknews, kênh truyền hình Al-Mayadeen ngày 26/12 đưa tin các lực lượng Chính phủ Syria đã ngừng chiến dịch tấn công ở phía Tây Nam thủ đô Damascus, sau khi nhóm khủng bố Jabhat Fatah al-Sham (tên cũ là Mặt trận Al-Nusra) đầu hàng và bắt đầu đối thoại.

Sau khi bị quân đội Syria cùng lực lượng dân quân đồng minh bao vây thành trì của những kẻ cực đoan ở khu dân cư Beit Jinn (gần một khu vực chiến lược tại biên giới Israel-Liban), các phần tử khủng bố đã đề nghị đàm phán về việc rút lui khỏi khu vực này.

Thành trì của Mặt trận Al-Nusra bị bao vây tiếp sau những cuộc đụng độ dữ dội hôm 25/12, khiến nhiều phần tử khủng bố thiệt mạng.

Chiến dịch có sự yểm trợ của các cuộc không kích và pháo kích, trong đó các đơn vị được Iran hậu thuẫn như nhóm Hezbollah của Liban được cho là đóng một vai trò quan trọng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục