Theo Dante Delima, trợ lý Bộ trưởng Nông nghiệp kiêm điều phối viên chương trìnhgạo quốc gia, bước đầu tiên, Philippines sẽ xuất khẩu 10 tấn gạo sang thị trườngMacau và Đặc khu hành chính Hong Kong.
Năm 2014 và các năm sau đó, Philippines sẽ xuất khẩu nhiều gạo đặc trưng hơnnữa, có thể lên đến 300.000 tấn vào năm 2016.
Ngoài Macau và Hong Kong, các thị trường nước ngoài như Mỹ và một số quốc giaTrung Đông cũng quan tâm tới việc mua gạo cẩm, gạo sạch từ Philippines.
Ông Delima cho biết Philippines đủ khả năng sản xuất đủ gạo để phục vụ nhu cầutrong nước vào cuối năm nay và trong nhiều năm tới, nhưng chính phủ nước này,thông qua Cơ quan Lương thực Quốc gia (NFA), có thể vẫn quyết định nhập khẩu vớikhối lượng gạo nhỏ để trữ dự phòng.
Philippines là nước nhập khẩu gạo chính trên thế giới và đến năm 2010, khi ôngAquino lên nắm chính quyền, nước này đã đặt mục tiêu tự cung cấp gạo vào năm2013./.