Phó Chủ tịch nước tặng quà hộ nghèo, học sinh vượt khó ở Trà Vinh

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tặng 650 phần quà cho hộ nghèo, gia đình gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19, học sinh vượt khó học giỏi và tặng 14 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách.
Phó Chủ tịch nước tặng quà hộ nghèo, học sinh vượt khó ở Trà Vinh ảnh 1Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho đình chính sách, gia đình khó khăn ở huyện Châu Thành. (Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN)

Ngày 20/1, tại Trà Vinh, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác tiếp tục đến thăm, tặng quà Tết Nguyên đán Nhâm Dần cho cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Mỹ Long, huyện Cầu Ngang; các y, bác sỹ Bệnh viện Dã chiến số 1, huyện Châu Thành và các gia đình chính sách, gia đình khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 tại huyện Châu Thành.

Đến thăm Đồn Biên phòng Mỹ Long, Phó Chủ tịch nước biểu dương những đóng góp của lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh nói chung và cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Mỹ Long nói riêng.

Phó Chủ tịch nước ghi nhận những nỗ lực khắc phục khó khăn của các cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng trong thời gian qua vừa tích cực tham gia phòng, chống dịch COVID-19, vừa làm tốt công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia, đảm bảo an ninh biên giới; góp phần ổn định và phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Tỉnh Trà Vinh có lợi thế về bờ biển dài hơn 65km, có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế biển. Vì vậy, Phó Chủ tịch nước mong muốn Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ," khắc phục khó khăn, giữ vững bản lĩnh chính trị, tích cực hỗ trợ địa phương bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo và khai thác tốt nguồn lợi từ biển.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh cần ra sức rèn luyện để thực hiện tốt hơn nữa công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, phòng, chống thiên tai; vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành các quy định pháp luật trên biển…

Đến thăm và chúc Tết Bệnh viện Dã chiến số 1, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ lòng tri ân đến đội ngũ y bác sỹ về những đóng góp, hy sinh lớn lao trong công tác phòng, chống dịch. Những đóng góp, hy sinh của đội ngũ thầy thuốc đã góp phần quan trọng đẩy lùi dịch COVID-19 đưa cả nước trở lại cuộc sống, sinh hoạt bình thường mới với sự thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.

[Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, tặng quà Tết tại tỉnh Trà Vinh]

Với những thành quả tích cực đó, Phó Chủ tịch nước mong muốn hệ thống y tế Trà Vinh tiếp tục nâng cao năng lực, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ y bác sĩ; quy trình hóa công tác phòng, chống dịch thích ứng tình hình mới.

Gặp gỡ và chúc Tết các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn của huyện Châu Thành, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ vui mừng trước những chuyển biến tích cực của địa phương; nhất là khi được thấy diện mạo vùng nông thôn trong huyện đổi thay; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Cụ thể, huyện Châu Thành đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Với thành quả này, Phó Chủ tịch nước mong rằng các gia đình chính sách, gia đình khó khăn, nhân dân huyện Châu Thành tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, tương thân tương ái để xây dựng quê hương, góp phần xây dựng một Trà Vinh ngày càng giàu đẹp, thịnh vượng.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tặng 650 phần quà cho hộ nghèo, gia đình gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19, học sinh vượt khó học giỏi và tặng 14 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục