Phó Thống đốc: Mục tiêu là kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú lưu ý kiểm soát lạm phát, ổn định giá trị đồng tiền, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô là mục tiêu cao nhất theo chỉ đạo của Chính phủ, Quốc hội.
Phó Thống đốc: Mục tiêu là kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô ảnh 1Phiên họp báo do Văn phòng Chính phủ tổ chức tối 6/9. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Trả lời câu hỏi tại phiên họp báo do Văn phòng Chính phủ tổ chức tối 6/9, ông Đào Minh Tú-Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, cho biết việc chống lạm phát và tăng lãi suất là những biện pháp mang tính nguyên lý. Hiện nhiều nước phát triển cũng đang thực hiện giải pháp tăng lãi suất ở mức rất cao.

Với Việt Nam, mặc dù trong những tháng gần đây áp lực lạm phát đã giảm bớt nhờ giá xăng giảm, song theo ông Tú, những yếu tố tiền tệ và các yếu tố khác như điều hành lãi suất cần tính toán và theo dõi chặt chẽ.

Cũng theo đại diện Ngân hàng Nhà nước, trong bối cảnh các nước tăng lãi suất rất cao thì Ngân hàng Nhà nước vẫn duy trì mức lãi suất điều hành ổn định và không thay đổi.

Đặc biệt, xét về số tuyệt đối thì không thay đổi nhưng so với các nước, lãi suất của Việt Nam giảm khi Ngân hàng Nhà nước đã nỗ lực tạo thuận lợi cho các ngân hàng thương mại tiếp cận nguồn vốn hợp lý với giá rẻ hơn.

“Vấn đề đặt ra lúc này là vừa kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng cho nền kinh tế, đảm bảo khôi phục nhanh nền kinh tế sau đại dịch. Hai vấn đề này đặt ra bài toán về lãi suất của Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành linh hoạt, hiệu quả,” ông Tú nói.

[Lãi suất huy động ngân hàng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt]

Ông Tú chia sẻ, với ngân hàng thương mại thời gian qua có biến động tăng nhẹ lãi suất huy động và lãi suất cho vay, so với các nước ở khu vực châu Á là ở mức hợp lý. Cụ thể, lãi suất cho vay bình quân chỉ còn 7,9-9,5%, còn lãi suất huy động bình quân là 6,3-6,8%.

Để giải quyết câu chuyện kiểm soát lạm phát và tăng trưởng trong điều kiện còn nhiều khó khăn, Phó Thống đốc thông tin phía Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các ngân hàng thương mại bằng nhiều nguồn lực tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp; còn nguồn lực hỗ trợ giảm lãi suất cho doanh nghiệp là 52.000 tỷ đồng sẽ tiếp tục kêu gọi vận động ngân hàng cắt giảm chi phí để hỗ trợ cho doanh nghiệp vay vốn trong thời gian tới.

Đối với vấn đề hạn mức tín dụng, ông Đào Minh Tú lưu ý kiểm soát lạm phát, ổn định giá trị đồng tiền, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô là mục tiêu cao nhất theo chỉ đạo của Chính phủ, Quốc hội. Do đó, việc duy trì tỷ lệ lạm phát theo mục tiêu là dưới 4% và chỉ tiêu tăng trưởng là 6-6,5% đồng thời cho biết Ngân hàng Nhà nước cũng đặt ra mục tiêu tăng trưởng tín dụng là 14% và đã giao chỉ tiêu cho các tổ chức tín dụng để triển khai.

Liên quan tới tốc độ tăng trưởng tín dụng là 9,91%, theo Phó Thống đốc Đào Minh Tú, đây là mức cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái và đã sử dụng hết hạn mức được giao trong đầu năm, còn lại sẽ tiếp tục giao tiếp cho các ngân hàng trong 1-2 ngày tới và thông báo cho các ngân hàng.

“Các ngân hàng, đặc biệt là ngân hàng có chỉ số hoạt động tốt, hoạt động lành mạnh và hệ số an toàn thì sẽ giao chỉ tiêu,” Phó Thống đốc nhấn mạnh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục