Phó Thủ tướng Trung Quốc đến Mỹ để đàm phán thương mại

Ngày 10/10, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin và Đại diện Thương mại Robert Lighthizer của Mỹ đã chào đón Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc để tiến hành đàm phán thương mại.
Phó Thủ tướng Trung Quốc đến Mỹ để đàm phán thương mại ảnh 1(Từ trái sang): Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin và Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer sau vòng đàm phán thương mại ở Washington, DC ngày 10/5/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 10/10, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin và Đại diện Thương mại Robert Lighthizer của Mỹ đã chào đón Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc ở Phòng Thương mại Mỹ để tiến hành cuộc đàm phán thương mại cấp cao nhất giữa hai nước kể từ cuối tháng 7.

Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang tìm lối thoát cho cuộc thương chiến kéo dài 15 tháng qua, song bầu không khí xung quanh cuộc đàm phán này không mấy tốt đẹp kể từ hôm 7/10, thời điểm Bộ Thương mại Mỹ đưa 28 công ty Trung Quốc vào danh sách đen.

Đàm phán cấp cao được tiến hành dựa trên kết quả các cuộc tham vấn cấp chuyên viên trước đó. Các vấn đề dự kiến được thảo luận bao gồm chuyển giao công nghệ bắt buộc, quyền sở hữu trí tuệ, dịch vụ, các rào cản phi thuế quan, nông nghiệp và thực thi pháp luật./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục