Phố Wall vững bước

Phố Wall vững bước nhờ lợi nhuận của khối DN Mỹ

Báo cáo lợi nhuận kinh doanh tích cực của DuPont, Travelers và Netflix trong quý 1/2013 đã giúp chứng khoán Mỹ giữ vững đà tăng.
Nối gót đà đi lên từphiên trước, Phố Wall tiếp tục duy trì "sắc xanh" trong phiên giao dịch ngày23/4, với mức tăng trên 1% của cả ba chỉ số chính.

Mặc dù vào giữa phiên, một thông tin thất thiệt được đăng tải trên mạng xã hộiTwitter đã tác động xấu tới diễn biến của thị trường cổ phiếu, song báo cáo lợinhuận kinh doanh tích cực của ba tập đoàn lớn là DuPont, Travelers và Netflixtrong quý 1/2013 đã giúp chứng khoán Mỹ giữ vững đà tăng.

Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 152,29 điểm, tương đương1,05%, lên 14.719,46 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng ghi thêm 16,28 điểm (1,04%), lên1.578,78 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq tiến 35,78 điểm (1,11%), đóngcửa ở mức 3.269,33 điểm.

Thị trường chứng khoán Mỹ diễn biến trong không khí tích cực trong hầu hết thờigian của phiên. Tuy nhiên, tới giữa phiên, một thông tin thất thiệt được đăngtải trên trạng mạng xã hội Twitter dưới tên tài khoản của hãng tin AssociatedPress (AP) cho hay hai vụ nổ đã xảy ra tại Nhà Trắng khiến Tổng thống Mỹ BarackObama bị thương. Sau đó, gần như ngay lập tức hãng tin AP đã thông báo rằngthông tin trên là hoàn toàn sai lệch và nguyên nhân xuất hiện dòng tin trên làdo tài khoản Twitter của hãng đã bị tin tặc tấn công.

Bất chấp sự cố này, các chỉ số chứng khoán Phố Wall vẫn kiên cường đi lên saukhi đảo chiều giảm mạnh trong ít phút, chủ yếu là nhờ báo cáo lợi nhuận tốt từmột số doanh nghiệp lớn.

Đáng chú ý là giá cổ phiếu của tập đoàn Dupont tăng 4,1%, sau khi công bố lợinhuận quý I/2013 tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2012. Trong khi đó, giá cổphiếu của hai tập đoàn khác là Travelers và Netflix cũng lần lượt tăng mạnh 2,1%và 24,4%.

Tuy nhiên, sức tăng của thị trường cổ phiếu vẫn còn bị hạn chế phần nào bởi giớiđầu tư vẫn đang cảm thấy bất an trước các báo cáo kinh tế yếu kém mới đây củaTrung Quốc và Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

Cũng trong phiên này, ở bên kia bờ Đại Tây Dương, các thị trường chứng khoánchâu Âu cũng đồng loạt lên điểm, nhờ kết quả kinh doanh lạc quan của khối doanhnghiệp.

Chỉ số chính FTSEurofirst 300 của châu Âu tăng 2,4%, lên 1.183,03 điểm. Đây làmức chốt phiên cao nhất của chỉ số này kể từ ngày 11/4/2013, cũng như mức tăngtính theo ngày lớn nhất kể từ đầu tháng 8/2012.

Tại London, chỉ số FTSE 100 của Anh tăng tới 2%, lên 6.406,12 điểm. Trong khiđó, tại thị trường Paris, chỉ số CAC 40 của Pháp cũng tiến 3,58%, lên 3.738,05điểm; còn tại sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt của Đức, chỉ số DAX 30 ghithêm 2,41%, lên mức 7.658,21 điểm.

Sang tới phiên giao dịch ngày 24/4 tại thị trường châu Á, diễn biến tích cực tạiMỹ và châu Âu đã giúp các sàn giao dịch chứng khoán khu vực này ngược dòng đilên. Mở cửa phiên này, tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 tăng 157,63 điểm(1,17%), lên 13.687,28 điểm.

Sự suy yếu của đồng yen trong phiên này cũng góp phần hỗ trợ "sắc xanh" chochứng khoán Nhật Bản.

Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite và Hang Seng củahai thị trường chứng khoán chủ chốt là Thượng Hải và Hong Kong cũng lần lượttăng 7,82 điểm (0,36%) và 237,02 điểm (1,09%), lên 2.192,36 điểm và 22.043,63điểm.

Hoạt động săn lùng cổ phiếu giá hời diễn ra mạnh mẽ sau phiên giảm điểm hômtrước đã giúp chứng khoán Trung Quốc bật tăng, bất chấp những lo ngại ngày mộtgia tăng về triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, sau khingân hàng HSBC công bố số liệu sơ bộ đáng thất vọng về tình hình sản xuất củaTrung Quốc trong tháng 4/2013./.

Minh Trang (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục