[Photo] Phố đồ cổ nằm giữa lòng Thành phố Hồ Chí Minh

Nằm khuất sau đường Hàm Nghi, phố Lê Công Kiều bao đời nay vẫn bình yên lặng lẽ nhưng vẫn mang nét đặc biệt của con phố đồ cổ duy nhất ở Thành phố Hồ Chí Minh.
[Photo] Phố đồ cổ nằm giữa lòng Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 1Phố Lê Công Kiều chỉ dài hơn 200m nhưng rất nổi tiếng trong giới chơi đồ cổ ở Thành phố Hồ Chí Minh. (Nguồn: Báo ảnh Việt Nam)

Nằm khuất sau đường Hàm Nghi, phố đồ cổ Lê Công Kiều bao đời nay vẫn bình yên lặng lẽ dù ở ngay trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Con đường này đã trở thành một nét đặc biệt vì đây là con phố duy nhất của thành phố bán tập trung các loại đồ cổ.

“Phố đồ cổ mở cửa từ lúc 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều hàng ngày. Giới chơi cổ vật thường xem đây là nơi có thể mua được những đồ vật quý. Nếu là người sành về đồ cổ và gặp may, họ có thể sở hữu được những món đồ rất giá trị mua với giá rẻ,” ông Bảo Tâm, một chủ cửa hàng có thâm niên hơn 20 năm ở phố đồ cổ cho biết.

Đối với du khách nước ngoài, phố đồ cổ Lê Công Kiều là một điểm khám phá thú vị khi họ đặt chân đến Thành phố Hồ Chí Minh.

Hàng ngày, con phố nhỏ này đón rất nhiều lượt khách. Họ muốn đến tận nơi, sờ tận tay để được khám phá những hiện vật của nhiều thời kỳ, hiểu thêm về văn hóa cũng như đời sống của người xưa qua những cổ vật.

[Photo] Phố đồ cổ nằm giữa lòng Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 2Nhiều món cổ vật quý được bày bán tại đây. (Nguồn: Báo ảnh Việt Nam)
[Photo] Phố đồ cổ nằm giữa lòng Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 3Nhiều món cổ vật quý được bày bán tại đây. (Nguồn: Báo ảnh Việt Nam)
[Photo] Phố đồ cổ nằm giữa lòng Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 4Một cửa hàng bán đồ cổ trên phố Lê Công Kiều. (Nguồn: Báo ảnh Việt Nam)
[Photo] Phố đồ cổ nằm giữa lòng Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 5Du khách nước ngoài thích thú với những thứ đồ cổ được trưng bày. (Nguồn: Báo ảnh Việt Nam)
[Photo] Phố đồ cổ nằm giữa lòng Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 6Nếu sành về đồ cổ và gặp may, người mua có thể tìm thấy nhiều món đồ rất có giá trị. (Nguồn: Báo ảnh Việt Nam)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục