[Photo] Sự kiện quốc tế nổi bật tuần qua: Lãnh đạo Myanmar bị bắt

Những sự kiện nổi bật của thế giới trong tuần qua: thế giới hiện có 4.000 biến thể virus SARS-CoV-2; nhà lãnh đạo Myanmar Aung San Suu Kyi và Tổng thống Win Myint bị bắt trong các vụ đột kích...
[Photo] Sự kiện quốc tế nổi bật tuần qua: Lãnh đạo Myanmar bị bắt ảnh 1Ngày 3/2/2021, Bộ trưởng phụ trách triển khai công tác tiêm chủng vắcxin của Anh Nadhim Zahawi cho biết trên thế giới hiện có khoảng 4.000 biến thể của virus SARS-CoV-2, buộc các hãng dược phẩm phải tìm cách cải tiến hiệu quả của vắcxin. Trong ảnh: Nhân viên y tế tiêm vắcxin phòng COVID-19 tại Yangon, Myanmar, ngày 28/1/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)
[Photo] Sự kiện quốc tế nổi bật tuần qua: Lãnh đạo Myanmar bị bắt ảnh 2Ngày 1/2/2021, Tổng thống Myanmar U Win Myint (ảnh, trái), Cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi (ảnh, phải) và nhiều quan chức cấp cao của đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ cầm quyền (NLD) đã bị bắt trong các vụ đột kích của quân đội. Văn phòng Tổng thống sau đó đã ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 1 năm và quyền điều hành đất nước được giao cho Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Min Aung Hlaing. (Ảnh: AFP/ TTXVN)
[Photo] Sự kiện quốc tế nổi bật tuần qua: Lãnh đạo Myanmar bị bắt ảnh 3Binh sỹ gác tại Yangon, Myanmar ngày 2/2/2021. (Ảnh: THX/ TTXVN)
[Photo] Sự kiện quốc tế nổi bật tuần qua: Lãnh đạo Myanmar bị bắt ảnh 4Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ngày 2/2/2021 ra báo cáo cho biết Iran đã bắt đầu làm giàu uraini với tổ máy thứ hai gồm các máy ly tâm IR-20 tân tiến tại trung tâm hạt nhân Natanz, vi phạm thỏa thuận với các cường quốc. Trước đó, Iran đã làm giàu urani với tổ máy thứ nhất gồm các máy ly tâm 174 IR-2m ở dưới lòng đất tại Natanz. Trong ảnh (tư liệu): Các máy ly tâm tại trung tâm hạt nhân Natanz ở tỉnh Isfahan, miền Trung Iran. (Ảnh: AFP/TTXVN)
[Photo] Sự kiện quốc tế nổi bật tuần qua: Lãnh đạo Myanmar bị bắt ảnh 5Lực lượng cứu hỏa Australia đang nỗ lực chạy đua với thời gian để dập tắt vụ cháy rừng bùng phát ở thành phố Perth, thủ phủ bang Tây Australia. Ngày 3/2/2021, nhà chức trách địa phương cho biết đám cháy hiện vượt ngoài tầm kiểm soát. Ngọn lửa đã thiêu rụi một vùng rộng lớn ở Perth Hills và bắt đầu lan đến các khu vực đông dân cư hơn. Ít nhất 71 ngôi nhà đã bị phá hủy. Trong ảnh: Trực thăng phun nước dập lửa cháy rừng tại khu vực ngoại ô Wooroloo, gần thành phố Perth, Australia, ngày 2/2/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)
[Photo] Sự kiện quốc tế nổi bật tuần qua: Lãnh đạo Myanmar bị bắt ảnh 6 Lực lượng cứu hỏa phun nước dập lửa cháy rừng tại khu vực ngoại ô Wooroloo, gần thành phố Perth, Australia, ngày 2/2/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)
[Photo] Sự kiện quốc tế nổi bật tuần qua: Lãnh đạo Myanmar bị bắt ảnh 7Mặc dù dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang diễn biến phức tạp nhưng tại một số nước, người dân vẫn chuẩn bị đón Tết Nguyên đán với mong muốn một năm mới an lành. Mùng 1 Tết Nguyên đán Tân Sửu rơi vào ngày 12/2/2021. Trong ảnh: Trung tâm Aberdeen ở Richmond, British Columbia, Canada, được trang hoàng đón Tết Nguyên đán ngày 2/2/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)
[Photo] Sự kiện quốc tế nổi bật tuần qua: Lãnh đạo Myanmar bị bắt ảnh 8Mặc dù dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang diễn biến phức tạp nhưng tại một số nước, người dân vẫn chuẩn bị đón Tết Nguyên đán với mong muốn một năm mới an lành. Mùng 1 Tết Nguyên đán Tân Sửu rơi vào ngày 12/2/2021. Trong ảnh: Đèn lồng được thắp sáng để chào đón Tết Nguyên đán tại Đền Thean Hou ở Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 2/2/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục