[Photo] Vùng trồng cam đặc sản Cao Phong vào chính vụ thu hoạch

Diện tích trồng cây cam của tỉnh Hòa Bình là hơn 1.500ha. Hiện có khoảng 1.000ha cam lòng vàng bắt đầu cho thu hoạch, sản lượng cam dự kiến từ 17.000 đến 18.000 tấn.
[Photo] Vùng trồng cam đặc sản Cao Phong vào chính vụ thu hoạch ảnh 1Vườn cam lòng vàng đến kỳ thu hoạch tại xã Đông Phong (Cao Phong, Hòa Bình). (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
[Photo] Vùng trồng cam đặc sản Cao Phong vào chính vụ thu hoạch ảnh 2Cam Cao Phong đang vào kỳ thu hoạch. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
[Photo] Vùng trồng cam đặc sản Cao Phong vào chính vụ thu hoạch ảnh 3Thu hoạch cam Cao Phong. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
[Photo] Vùng trồng cam đặc sản Cao Phong vào chính vụ thu hoạch ảnh 4Sản lượng cam dự kiến từ 17.000 đến 18.000 tấn. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
[Photo] Vùng trồng cam đặc sản Cao Phong vào chính vụ thu hoạch ảnh 5Những vườn cam bắt đầu cho thu hoạch tại xã Thạch Yên, huyện Cao Phong, Hòa Bình. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục