Với mục tiêu nâng cao nhận thức và sức khỏe cho người cao tuổi vùng đồng bào dân tộc, miền núi, thời gian qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều chính sách để người dân được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khoẻ cơ bản, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Có tiền sử bị cao huyết áp, đều đặn hàng tháng ông Lưu Văn Ba, thôn Phân Lân Hạ, xã Đạo Trù đến Phòng khám Đa khoa khu vực Đạo Trù để khám và lấy thuốc điều trị.
Ông Lưu Văn Ba cho biết, trước kia do cơ sở vật chất của Phòng khám đa khoa khu vực Đạo Trù xuống cấp, trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh thiếu nhiều nên ông đều phải đến Trung tâm Y tế huyện để khám và lấy thuốc điều trị một lần.
Từ khi Phòng khám đa khoa khu vực Đạo Trù được xây dựng, nâng cấp và đưa vào sử dụng, nhiều trang thiết bị hiện đại được đưa vào sử dụng phục vụ công tác khám chữa bệnh nên ông yên tâm khám và điều trị tại trạm, việc đi lại đỡ vất vả hơn và không phải chờ đợi lâu như trước.
Xã Đạo Trù được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ xã là Đạo Trù và Yên Dương thuộc huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) với hơn 24.700 người, trong đó, 73% dân số là người dân tộc thiểu số. Sau khi được cải tạo, nâng cấp vào năm 2023, Phòng khám đa khoa khu vực Đạo Trù, huyện Tam Đảo đã có đầy đủ các phòng chức năng, trang thiết bị, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân
Bác sỹ Lê Thanh Tùng, Phó Trưởng Phòng khám Đa khoa khu vực Đạo Trù cho biết. Do ở xa Trung tâm y tế khu vực nên Phòng khám đa khoa khu vực Đạo Trù là địa điểm khám, chữa bệnh được người dân tìm đến mỗi khi ốm đau.
Hiện nay, Phòng khám đã được trang bị một số trang thiết bị hiện đại như máy huyết học tự động 23 thông số, máy sinh hóa tự động 200 test/h, máy sinh hóa nước tiểu 60 test/giờ, máy nội soi tai-mũi-họng, máy siêu âm 4D, máy X-quang kỹ thuật số… giúp người dân địa phương được thụ hưởng nhiều dịch vụ y tế ngay từ tuyến cơ sở. Mỗi ngày, Phòng khám tiếp nhận khoảng 50-60 bệnh nhân đến khám và có gần 20 bệnh nhân điều trị ngoại trú.
Sau sáp nhập, tỉnh Phú Thọ có 148 đơn vị hành chính cấp xã, có 50 dân tộc cùng sinh sống, trong đó khoảng 85% dân số cư trú tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa.
Thời gian qua, tỉnh Phú Thọ luôn ưu tiên dành nguồn lực, nhất là việc lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia để cải thiện điều kiện y tế khu vực miền núi, vùng sâu vùng xa; quan tâm chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số.
Tỉnh Phú Thọ hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế; khám sức khỏe, sàng lọc một số bệnh thông thường và lập hồ sơ theo dõi sức khỏe cho người cao tuổi, phụ nữ và trẻ em ở khu vực khó khăn thông qua các chiến dịch về y tế, truyền thông.
Để người dân, đặc biệt là nhân dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi được chăm sóc sức khỏe, tỉnh Phú Thọ đã triển khai rộng rãi các chính sách hỗ trợ y tế. Nhiều chương trình khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người cao tuổi và trẻ em vùng dân tộc thiểu số và miền núi, hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế.
Thực hiện Dự án 7 về chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số và phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, năm 2025, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức nhiều chương trình triển khai khám sàng lọc sức khỏe cho người cao tuổi tại vùng dân tộc thiểu số; tổ chức các hoạt động truyền thông tư vấn cho lứa tuổi vị thành niên, thanh niên trước khi kết hôn, chăm sóc sức khỏe sinh sản; hướng dẫn cách chế biến thức ăn tại các thôn, bản có số trẻ em suy dinh dưỡng cao bằng hình thức trình diễn tại chỗ...
Trong giai đoạn 2021-2025, đã có gần 17.000 lượt người được chăm sóc, tư vấn sức khỏe; trên 76.000 lượt bà mẹ, trẻ em được chăm sóc sức khoẻ, dinh dưỡng bà mẹ trẻ em.
Hiện, toàn tỉnh Phú Thọ có 31 trung tâm y tế khu vực, 494 trạm y tế cấp xã. 100% các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã đạt chuẩn quốc gia về y tế; có đủ nhân lực để thực hiện đầy đủ các chức năng về dự phòng, chăm sóc sức khỏe ban đầu; có giường để sơ, cấp cứu, thực hiện một số dịch vụ cơ bản về sản, phụ khoa, nhi khoa, cung cấp các dịch vụ kế hoạch hoá gia đình... Nhờ đó, tỷ lệ trẻ em được tiêm phòng đủ 8 bệnh truyền nhiễm đạt trên 95%; tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi thể nhẹ cân dưới 15%; tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt trên 96%; 100% đồng bào dân tộc thiểu số vùng khó khăn, diện hộ nghèo, hộ cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế.../.
Phú Thọ phát huy hiệu quả vai trò của y tế tuyến cơ sở
Từ ngày 1/9, tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành việc chuyển giao nguyên trạng 494/494 trạm y tế và 1 phòng khám đa khoa khu vực về Ủy ban Nhân dân cấp xã quản lý theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.