Phú Thọ hoàn thành khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2026

Nhờ sự chuẩn bị chu đáo, phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, toàn tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành việc khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng và yêu cầu đề ra.

Xã Vĩnh Tường, tỉnh Phú Thọ thực hiện khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2026. (Ảnh: Nguyễn Thảo/Vietnam+)
Xã Vĩnh Tường, tỉnh Phú Thọ thực hiện khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2026. (Ảnh: Nguyễn Thảo/Vietnam+)

Năm 2026 là lần đầu tiên thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo, phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, toàn tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành việc khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng và yêu cầu đề ra.

Theo dự kiến, năm 2026, 36 xã, phường thuộc khu vực tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) sẽ gọi 3.041 công dân lên đường nhập ngũ. Để lựa chọn được những thanh niên ưu tú, có đủ phẩm chất, sức khỏe, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngay từ đầu năm, Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh đã tập trung chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Luật nghĩa vụ quân sự, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, truyền thống quê hương, dòng họ và gia đình. Nhờ đó, nhận thức và ý thức trách nhiệm của thanh niên cùng Nhân dân về nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc ngày càng được nâng cao.

Thiếu tá Bùi Đắc Đoàn, Trợ lý Quân lực, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 – Vĩnh Yên cho biết: Nhằm thực hiện tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2026 diễn ra dân chủ, công bằng, minh bạch và đúng pháp luật, đơn vị đã hướng dẫn Ban Chỉ huy Quân sự các xã, phường làm tốt công tác chuẩn bị, huy động quân số, tổ chức điều hành khám tuyển chặt chẽ; bảo đảm việc đưa đón công dân đến khám đúng thời gian, địa điểm, nắm chắc số lượng và chất lượng sức khỏe từng người.

vnp-phu-tho-nghia-vu-quan-su-02.jpg
Công tác sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm nay đượccác xã, phường của tỉnh Phú Thọ tổ chức nghiêm túc, đúng quy trình, bảo đảm công bằng, khách quan. (Ảnh: Nguyễn Thảo/Vietnam+)

Quy trình khám tuyển được tổ chức theo nguyên tắc một chiều, khép kín, tạo điều kiện thuận lợi cho người khám. Các phòng khám được trang bị đầy đủ thiết bị y tế cần thiết, bố trí nhân lực hợp lý theo từng chuyên khoa. Các thanh niên được kiểm tra toàn diện: đo chiều cao, cân nặng, huyết áp, khám da liễu, mắt, tai-mũi-họng, siêu âm, điện tim... theo quy định.

Ở phần khám mắt, các bác sỹ hướng dẫn trực tiếp cách đọc bảng thị lực, chú ý những trường hợp không trung thực hoặc đọc sai quy cách. Khi có nghi ngờ, cán bộ y tế sử dụng máy đo khúc xạ tự động để kiểm tra lại nhằm bảo đảm kết quả chính xác.

Song song với công tác khám tuyển, các địa phương cũng tăng cường tuyên truyền về Nghị định số 37/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội tích cực phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động đoàn viên, thanh niên tự giác chấp hành, góp phần nâng cao ý thức công dân trong thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự.

Đợt sơ tuyển được tỉnh Phú Thọ triển khai từ ngày 1/10 đến 31/10 tại 148 xã phường, với gần 35.000 công dân tham gia; trong đó, hơn 27.000 công dân đủ điều kiện sức khỏe để tiếp tục tham gia khám tuyển. Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ, công tác sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm nay được tổ chức nghiêm túc, đúng quy trình, bảo đảm công bằng, khách quan, tạo thuận lợi cho bước khám tuyển tiếp theo. Theo kế hoạch, các địa phương sẽ tổ chức khám vét đối với công dân vắng mặt trong đợt sơ tuyển và khám tuyển tại các Trung tâm Y tế từ ngày 1/11 đến 31/12/2025.

Được biết, năm 2026, toàn tỉnh Phú Thọ dự kiến được giao 8.770 chỉ tiêu, trong đó 8.025 chỉ tiêu thực hiện nghĩa vụ quân sự và 745 chỉ tiêu thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Hiện nay, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp đang khẩn trương thực hiện các khâu trong công tác tuyển chọn, bảo đảm tiến độ, quyết tâm hoàn thành thắng lợi công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Nguyễn Khắc Hoàng, Giám đốc công ty Hoàng Gia Việt, và đại diện của công ty nông nghiệp Alquizar, thuộc Tập đoàn doanh nghiệp Nông Lâm nghiệp Artemisa của Cuba, ký hợp đồng hợp tác. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Doanh nghiệp Việt Nam đầu tư trồng điều ở Cuba

Theo hợp đồng, công ty Việt Nam Hoàng Gia Việt sẽ triển khai trồng điều và các loại cây ngắn ngày như lạc, đậu đen, đậu xanh, đậu tương trên diện tích 2.000ha tại tỉnh Artemisa của Cuba.